Dành thời gian để nghĩ... vẩn vơ
Nếu bạn thuộc tuýp người cầu toàn, chuyện hùng hục làm việc 50 tiếng một tuần trong thời gian dài để hoàn tất mọi thứ dường như là kế hoạch tốt nhất. Vấn đề nằm ở chỗ điều này có thể biến công việc bạn yêu thích thành một hố stress lớn. Thay vì vậy, bạn nên nghĩ về việc thực hiện các nhiệm vụ sao cho hợp lý, chứ không phải hoàn hảo.
Lần sau khi nghĩ vẩn vơ, nên dừng những gì bạn đang làm và trấn tĩnh trong 5 phút. Bạn hãy để một vài ý nghĩ hốt hoảng ban đầu như “Việc này quá khó khăn, mình có thể làm tốt hơn vào ngày mai” nhưng đừng chìm đắm vào chúng. “Nếu chế ngự được sự bồn chồn, không yên lòng, bạn có thể tìm thấy cảm giác khuây khỏa”, Michael Carroll, tác giả của cuốn Awake at Work.