Làm sao để trẻ bớt nhút nhát?

Nhiều trẻ em tỏ ra rất nhút nhát ở trường với thầy cô và bạn bè. Sau đây là một số cách để trẻ bớt nhút nhát khi đến trường học

0

Nhiều trẻ em tỏ ra rất nhút nhát ở trường với thầy côbạn bè. Sau đây là một số cách để trẻ bớt nhút nhát khi đến trường học:

  • 1

    Giúp bé cởi mở hơn

    Cho trẻ nhìn thấy và khám phá thế giới bên ngoài rất quan trọng. Đừng quá nghiêm khắc với con mình. Điều này sẽ làm trẻ dè dặt và ngại tiếp xúc. Khi bạn đưa bé tới nhà người quen hay bạn bè, hãy để bé chơi với những đứa trẻ ở đây. Đừng nghiêm cấm khi bé nói bé muốn chơi với các bạn khác. Việc giao lưu sẽ giúp trẻ nhút nhát thoát ra khỏi vỏ bọc của bé.
  • 2

    Trò chuyện với bé

    Bố mẹ cởi mở với bé cũng rất quan trọng. Là bố mẹ, cần trò chuyện với bé và biết được tại sao bé lại cảm thấy xấu hổ khi tiếp xúc với người khác. Nếu tính nhút nhát ảnh hưởng đến việc học, bạn cần phải cảnh báo ngay với con. Trong khi trò chuyện, động viện con và cho bé biết bé giỏi như thế nào. Điều này sẽ khuyến khích trẻ cởi mở hơn và bớt nhút nhát ở trường.
     
  • 3

    Cho trẻ tham gia các hoạt động ngoại khóa

    Ngoài việc học, cho bé tham gia các hoạt động ngoại khóa, đặc biệt là thể thao. Hòa đồng cùng bạn bè, dành nhiều thời gian hơn để hòa nhập sẽ giúp trẻ bớt nhút nhát. Nếu thầy cô giáo phàn nàn về sự thiếu tự tin và kỹ năng giao tiếp xã hội kém của bé, hãy đăng ký cho bé tham gia một lớp học phát triển tư chất. Dù bạn làm cách nào, cũng phải tập trung vào mục tiêu là động viên trẻ và cho bé biết về khả năng của mình.
  • 4

    Đừng để bé một mình

    Một đứa trẻ nhút nhát sẽ luôn muốn được ở một mình. Nếu con bạn có những triệu chứng như thế này, đó là lúc bạn cần ở bên bé. Đưa bé ra ngoài và để bé làm điều mình thích. Cách này sẽ giúp bé vượt qua được sự nhút nhát.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]