Làm sao để trẻ thích đọc sách?

Với nhiều trẻ em, việc đọc sách không đến một cách dễ dàng. Một số em gặp khó khăn trong liên kết các chữ cái và các âm tương ứng. Những em khác vẫn chưa khám phá ra câu chuyện hấp dẫn đặc biệt trong tưởng tượng và chưa thấy việc đọc sách mang lại niềm vui như thế nào.

0
  • 1

    Bắt đầu với sự lựa chọn của con

    Truyện tranh hay truyện cười có thể không phải là lựa chọn đầu tiên của bạn để trau dồi học vấn, nhưng những quyển sách như vậy sẽ khuyến khích con đọc sách. Đừng lo là các loại sách này không thực tế. Chúng đóng vai trò quan trọng giúp trẻ hiểu một số nguyên tắc cơ bản, như các sự kiện diễn ra liên tiếp như thế nào và những câu chuyện được sắp đặt ra sao. Những quyển sách này cũng giúp xây dựng vốn từ vựng và cho thấy đó là những quyển sách hấp dẫn. Một khi con bạn thoải mái khi đọc sách, bạn có thể khuyến khích con lựa chọn các loại sách văn học khác với hàng loạt nội dung thu hút, phong phú.

  • 2

    Đọc và đọc đi đọc lại nhiều lần

    Nhiều trẻ em tiếp cận với một vài cuốn sách nhiều lần. Việc này tốt. Thông qua những lần đọc lặp lại đó, trẻ sẽ nắm vững chủ đề và cuối cùng đọc quyển sách đó một cách dễ dàng và tự tin. Mỗi lần đọc sách cũng giúp trẻ hiểu hơn một chút. Và đó là trải nghiệm tích cực truyền cảm hứng cho các em thử đọc những quyển sách mới.

  • 3

    Đọc to

    Bằng cách đọc to, bạn có thể giúp xây dựng vốn từ vựng cho con bạn, cho thấy bạn thích thú đọc sách, và giúp con liên tưởng âm thanh với những chữ cái trên trang sách. Trên hết, đọc to cùng nhau khiến cho bạn và con đều thích thú. Và việc đó không dừng lại khi trẻ lớn lên. Giọng đọc trìu mến của cha mẹ và sự tập trung hoàn toàn là những thứ mà trẻ không bao giờ quên được

  • 4

    Tạo cơ hội đọc và viết bên ngoài quyến sách

    Cho trẻ nhiều cơ hội đọc sách mỗi ngày. Viết các ghi chú và đặt vào một cái gối, trong hộp đồ ăn bữa trưa, hoặc trong túi áo. Hãy nhờ bạn bè và người thân gửi bưu thiếp và thư. Để lại thư và các từ ngữ trên tủ lạnh, và bạn có thể thấy trẻ tự đánh vần các từ, đọc thành câu và cả câu chuyện. Trong khi đi bộ hoặc làm việc vặt, chơi trò chơi về từ vựng cũng giúp tăng cường kỹ năng ngôn ngữ. Bạn có thể thử với trò“Tôi quan sát” ví dụ nói “Tôi  quan sát thấy có thứ bắt đầu bằng chữ a”, chơi nhiều trò bạn chọn thể loại như “Thực phẩm” và sau đó mọi người kể tên các loại thực phẩm bắt đầu với chữ cái nào đó. Trẻ em thường thích đọc các biển hiệu khi cha mẹ cho bé đi trên đường.

  • 5

    Nhận sự giúp đỡ khi bạn lo lắng

    Nếu bạn lo ngại về khả năng hoặc sự tự nguyện đọc sách của con, đừng chờ đợi để được giúp đỡ. Hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc giáo viên. Nếu họ chia sẻ mối quan tâm của bạn, họ sẽ đưa ra một vài gợi ý giúp con bạn thích đọc sách hơn.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]