Làm sao để trẻ thích thú với việc nội trợ

Bạn phải dành khá nhiều thời gian mỗi ngày để chuẩn bị bữa ăn cho gia đình, vậy tại sao không để con cái cùng tham gia với bạn? Đó sẽ là khoảng thời gian gần gũi, vui vẻ giữa mẹ và con cũng là dịp để bạn dạy cho con những kỹ năng nấu ăn tuyệt vời của mình. Biến công việc nghe có vẻ nhàm chán này trở thành một điều thú vị với con trẻ cũng không phải là quá khó nếu bạn làm theo những lời khuyên từ Stylist.vn sau đây. a.link-gift { display: block; margin-bottom: 10px; color: red; text-decoration: none; font-weight: normal; font-size: 14px; } a.link-gift:hover { text-decoration: underline; }

15.565
  • 1

    Bắt đầu với những điều đơn giản

    Nếu bạn khiến bọn trẻ choáng ngợp với các công thức nấu ăn phức tạp, có thể chúng sẽ sợ hãi với công việc nội trợ này. Hãy bắt đầu với những điều đơn giản nhất. Nếu con bạn còn bé, hãy để chúng giúp bạn cho các nguyên liệu vào nồi, bấm nút lò vi sóng hoặc rửa rau quả. Sau khi đã quen với những việc đó thì hãy để chúng xác định số lượng thành phần trong món ăn hoặc giúp bạn làm các công việc phức tạp hơn một chút. Nếu con bạn lớn hơn, chúng có thể bắt đầu bằng những món ăn đơn giản như làm bánh.

  • 2

    Để con tự do nghịch ngợm

    Trẻ con thường thích dùng tay để nghịch các đồ vật và việc nấu ăn đối với chúng cũng không ngoại lệ. Hãy để con bạn đánh trứng bằng tay hay dùng tay để nặn bánh và nhào bột. Điều quan trọng là bạn cần làm cho con trẻ thực sự hòa mình vào việc này và chúng sẽ thấy đó là một công việc không hề nhàm chán. Bạn nên nhớ rằng, ngay cả người lớn cũng không tránh khỏi sự bừa bộn khi chuẩn bị các món ăn. Vì vậy, đừng quá căng thẳng khi nhà bếp trở nên rối tung với bọn trẻ. Thay vào đó, hãy tận hưởng thời gian vui vẻ cùng con cái và dạy con cách dọn dẹp sạch sẽ sau khi nấu ăn.

  • 3

    Khuyến khích óc sáng tạo của trẻ

    Học cách thực hiện theo một công thức nấu ăn là điều quan trọng, tuy nhiên bạn hãy dạy trẻ điều đó dần dần. Lần đầu tiên hướng dẫn trẻ cách nấu ăn, bạn nên khuyến khích chúng thể hiện óc sáng tạo. Như vậy, trẻ sẽ cảm thấy vui vẻ và chúng sẽ hiểu được rằng nấu ăn thú vị hơn hẳn so với việc chỉ làm theo những hướng dẫn. Bắt đầu bằng cách để trẻ tự nặn bột làm bánh hay tự cho sốt cà chua vào món ăn. Nếu trẻ lớn hơn một chút, hãy để chúng nghĩ ra những thành phần mới nên cho vào món ăn.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]