Làm sao để trị rôm sảy cho bé

Nắng nóng, trên da bé xuất hiện nhiều đốm mụn nhỏ, đỏ, gây ngứa ngáy, đó là rôm sảy. Bạn có thể giảm rôm sảy cho bé bằng các cách sau.

15.614
  • 1

    Chọn lựa quần áo

    Những chiếc quần áo cho bé ngày hè phải luôn được thiết kế trên chất liệu cotton, thấm hút mồ hôi hiệu quả, tạo cho bé cảm giác thoáng mát. Nên chọn những bộ đồ có máu sáng để hấp thụ nhiệt hiệu quả hơn. Ngược lại, những bộ trang phục được thiết kế trên chất liệu nylon không thoáng mát sẽ tạo điều kiện cho rôm sảy phát triển.

  • 2

    Chườm mát

    Dùng túi chườm lạnh hoặc khăn lạnh thường xuyên lau người cho bé để tạo cảm giác mát mẻ, dễ chịu cho bé. Một ngày có thể thực hiện theo cách này khoảng 4 - 5 lần, mỗi lần khoảng 5 - 10 phút.

  • 3

    Hạn chế tiết mồ hôi

    Nên hạn chế quá trình tiết mồ hôi của cơ thể bé, vì cơ thể tiết càng nhiều mồ hôi càng khiến cho những đốm rôm sảy xuất hiện nhiều hơn, tăng cảm giác ngứa rát. Những vùng cơ thể dễ bị rôm sảy là bụng, lưng, cổ, nách, gáy. Cần giữ thông thoáng những vùng này để hạn chế tiết mồ hôi.

  • 4

    Bảo vệ bé khi ra nắng

    Nhiều bậc cha mẹ thường xem nhẹ việc bảo vệ làn da cho bé khi ra nắng, lầm tưởng này không chỉ là nguyên nhân khiến cho da bé bị sạm đen mà còn tạo điều kiện cho rôm sảy xuất hiện.

    Lời khuyên dành cho bạn là cần thoa kem chống nắng cho bé loại dành cho trẻ nhỏ, cộng thêm áo chống nắng và mũ rộng vành để hạn chế tác động của tia cực tím. Nên hạn chế việc cho bé ra ngoài vào thời điểm từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều vì đó là khoảng thời gian tia cực tím hoạt động mạnh mẽ nhất.

  • 5

    Cho bé uống nước đều đặn

    Nước không những giúp thanh lọc cơ thể hiệu quả mà còn có tác dụng giải nhiệt trong những ngày nắng nóng. Nếu thiếu nước, rôm sảy sẽ “viếng thăm” bé nhiều hơn. Ngoài nước lọc, ngày hè bạn có thể cho bé uống thêm nước trái cây, nước dừa hoặc nước mía đều rất có lợi cho cơ thể bé.

  • 6

    Không massage cho bé bằng tinh dầu

    Các bậc cha mẹ thường dùng tinh dầu dừa, tinh dầu oliu để massage cho bé. Tuy nhiên vào ngày hè nóng nực, không nên dùng các loại tinh dầu này vì nó sẽ khiến cho bé có cảm giác khó chịu, gây chàm hoặc mọc rôm.

  • 7

    Lưu ý cho bé dùng điều hòa

    Không nên lạm dụng máy điều hòa với trẻ nhỏ vì có thể gây khô mũi, khô họng, viêm phổi, giảm khả năng thích ứng của bé với môi trường bên ngoài. Hơn thế nữa, các chuyên gia nhi khoa khuyên bạn không nên cho bé nằm điều hòa ngay khi mới tắm xong, sẽ dễ gây cảm.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]