Làm sao để từ chối lời yêu

Tiin.vn - Có "ai đó" cứ lẵng nhẵng theo sau làm bạn cảm thấy khó chịu và phiền phức. Nhưng làm thế nào bây giờ nhỉ?

15.6233

Được nhiều người yêu mến, girl nào mà chẳng thấy rất vui và tự hào. Tuy nhiên, với một người mà bạn không thích, dù đã hơn một lần từ chối mà anh ta cứ lẽo đẽo theo như cái đuôi thì lại khiến bạn bực mình và muốn "đá" hắn bay khỏi tầm mắt ngay lập tức. Vậy phải từ chối như thế nào để tránh khỏi những rắc rối, phiền toái nhỉ?

Ảnh minh họa (Theo 24h)

Khéo léo là thượng sách

Ban đầu, các girl nên chọn cho mình một cách từ chối khéo léo nhất để không làm đối phương "mất mặt" mà nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực.

Hãy đưa ra lời từ chối một cách khôn ngoan và kèm theo là lời phân tích cho lời từ chối ấy, đặt đối thủ vào sự lựa chọn nên hay không nên. Chẳng hạn như: “Mình còn phải học, việc học tập bây giờ mới là quan trọng". Nếu là một anh chàng thông minh và hiền lành thì cậu ta sẽ hiểu ngay và sẽ không làm phiền bạn nữa. Hay như “Tớ và bạn không hợp nhau đâu”, ít nhất cũng làm cho cậu bạn không bức xúc.

Có nhiều teengirl đáp trả: “Tớ không thích cậu một tí nào. Đừng làm phiền tớ!” thì sẽ khiến cho anh chàng hiền lành kia cảm thấy tủi thân và rút lui, còn nếu gặp phải boy cứng đầu thì cậu bạn ấy sẽ càng bám riết lấy để khẳng định bằng được tình cảm của mình mới thôi.

Ngoài ra, câu trả lời nước đôi cũng là một gợi ý hay ho: “Bây giờ tớ với cậu cứ là bạn, chuyện gì phải đến cũng sẽ đến mà”. Như vậy cũng đủ cho người ta hiểu và vẫn yêu mến bạn.

Ảnh minh họa (Theo 24h)

Với anh chàng quá "cứng đầu" thì phải làm sao?

Đối với một số thành phần "cứng đầu", dù bạn có ngọt nhạt hết nước hết cái vẫn không buông tha thì thật đau đầu.

Nhưng dù anh chàng có khiến bạn nổi cáu chăng nữa thì cũng đừng vội nặng lời kiểu: “Tôi không cần cái thứ như cậu ở bên”, hay “Cậu không phải là đối tượng của tôi” nhé!. Những lời nói này không những không thiêu rụi ý chí và tình cảm của đối phương mà càng thổi bùng tình cảm ấy bằng ngọn lửa phẫn nộ. Cậu ấy rất dễ cảm thấy bị xúc phạm mà sẵn sàng tìm cách để "phục thù" khiến bạn càng mệt mỏi hơn đấy.

Cách tốt nhât là bạn nên cầu cứu sự giúp đỡ của bạn thân, giáo viên và phụ huynh, thậm chí cả phụ huynh của đối phương, tỏ thiện chí và tìm cách nào khiến cho người ấy không bị tổn thương vì bạn nhé! Người ta như vậy cũng chỉ vì quá yêu mến bạn thôi mà.

Ảnh minh họa (Theo 24h)

Mách nhỏ con gái nè

Nếu cậu ấy hẹn bạn ở đâu đó mà bạn đoán trước sẽ có một màn tỏ tình trước đám đông khiến bạn vì nể mặt mà không nỡ từ chối. Cách tốt nhất cho trường hợp này là không đến, thà để cậu ấy thất vọng còn hơn bạn lâm vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan" nhé!

Bạn cũng không nên tự làm xấu hình ảnh của mình trong con mắt của đối phương. Có girl đã tự biến mình thành "vịt con xấu xí", thành cô gái ích ký hay ham chơi, lêu lổng… để cho đối phương không còn thích bạn nữa. Tuy nhiên, nếu đã thích bạn thật lòng thì cậu bạn kia sẽ đoán ra bạn đang đóng kịch, thậm chí, họ còn có cảm tình với bạn hơn đấy. Nếu anh chàng tin vào mọi chuyện và không theo đuôi bạn nữa thì mọi chuyện vẫn chưa dừng lại. Thử nghĩ xem nếu những thông tin, hình ảnh xấu của bạn bị phát tán khắp mọi nơi đâu, thì bạn sẽ thế nào. Tốt hơn hết hãy là chính mình, bạn nhé!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]