Làm sao “kéo” cho nó thẳng lại…

Có một điều khiến tôi băn khoăn, đó là “thằng nhỏ” không thẳng mà lại cong sang một bên, mức độ cong khi cương cứng trông rất rõ.

15.6023
Tôi có chuyện này rất khó nói, mong chuyên gia và mọi người góp ý dùm. Năm nay tôi 27 tuổi, đã có người yêu và chuẩn bị lập gia đình. Tuy nhiên, có một điều khiến tôi băn khoăn. Đó là “thằng nhỏ” không thẳng mà lại cong sang một bên, mức độ cong khi cương cứng trông rất rõ.

Tôi không biết điều này có gây khó khăn khi gần gũi bà xã sau này không, có làm cho cô ấy đau đớn, khó chịu không? Tôi muốn “kéo” cho nó thẳng lại để trông vừa đẹp mắt, vừa không ảnh hưởng đến chuyện sinh hoạt và sinh con đẻ cái sau này có được không? Tôi có thể đến đâu để xử lý tình trạng này?
Phúc Duy (Bạc Liêu)

>> Bacsi.vn 

Bạn thân mến,

Nếu “thằng nhỏ” chỉ hơi cong cong một tí thì không có vấn đề gì, đối tác có thể không nhận biết hoặc nếu biết thì cũng có cách xử lý bằng cách cả hai hơi lách người một chút khi quan hệ.

Tuy nhiên, nếu độ cong lớn (theo các nhà chuyên môn là trên 30 độ) thì có thể gây ra những bất tiện khá rõ nét, “thằng nhỏ” khó xâm nhập vào “vùng cấm địa” của đối phương; mà nếu có xâm nhập được thì cũng khó khăn khi “tác nghiệp”. Thậm chí, nó có thể gây đau đớn, khó chịu cho cả hai chứ không phải cảm giác sung sướng thường thấy.

Nếu gặp trường hợp thứ hai (độ cong lớn) thì giải phẫu là cách tốt nhất để chỉnh sửa dung nhan “thằng nhỏ” cho bình thường trở lại. Bạn có thể đến BV Bình Dân ở TPHCM để các bác sĩ nơi đây khám, chữa trị cho bạn. Chuyện này nên làm sớm, trước khi bạn “rước nàng dìa dinh”.

AloBacsi.vn (Theo Người lao động)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]