Làm thế nào giúp con hết nói ngọng?

Con gái tôi 45 tháng tuổi, đang học mẫu giáo. Cháu nói ngọng, hầu như không phát âm được phụ âm. Xin các chuyên gia hướng dẫn để tôi có thể giúp cháu sửa. (Hoàng Thị Nga)

0

Tôi đã thử dạy con phát âm đúng bằng cách đề nghị cháu nhìn vào miệng mẹ, nghe và phát âm chuẩn nhưng cháu không thể làm được mặc dù có cố gắng. Tai của cháu nghe bình thường và lưỡi của cháu cũng không bị ngắn. Tôi sợ cháu tự ti khi đến lớp.

Trả lời:

Chào chị! Chúng tôi rất quan tâm và chia sẽ với những những lo lắng mà chị đang gặp phải. Chị hãy nói chuyện với những người thân xung quanh trẻ, kể cả với giáo viên để thường xuyên rèn cho bé ngôn ngữ nói chuẩn và yêu cầu mọi người không nhắc lại theo cách nói ngọng của bé.

Có một số cách nữa để bé sửa nói ngọng:

- Hãy giữ cho bé cảm xúc bình tĩnh khi nói vì khi đó trẻ mới nói tốt được

- Giúp bé tập đọc trước gương, khi đọc sai thì phải đọc lại ngay

- Tránh để con mặc cảm vì nếu vậy càng khó sửa tật nói ngọng

- Giúp bé tập nói trước đám đông, tập trò chơi ê, a, ê, â …như những ca sĩ tập luyện giọng vào buổi sáng.

Để tránh cho con vì bị nói ngọng mà thiếu tự tin khi đến lớp, chị hãy giúp bé tìm ra những điểm mạnh của mình để khẳng định mình, chẳng hạn như vẽ đẹp, xếp hình nhanh…Việc giúp trẻ nhận ra được điểm mạnh, điểm yếu của mình sẽ giúp cho bé biết tự đánh giá bản thân sau này và chắc chắn sẽ làm bé tự tin hơn trong cuộc sống.

(Thạc sĩ Trần Văn Tính, chuyên gia Trường mầm non Hoàng gia, Equest Group, tel: 04 762 4788).

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]