'Làm việc cho mình tốt hơn là cho người khác'

Chính nhờ phương châm này mà Steven Wong, Giám đốc điều hành Công ty Fresher Food chuyên sản xuất thức ăn nhanh, thành công sau 30 năm lăn lộn trên thương trường. Hiện ông còn là Phó chủ tịch Phòng thương mại của cộng đồng người Hoa tại New Zealand.

15.5697

Steven Wong đang kiểm tra sản phẩm.

Do khó khăn về kinh tế, Steven Wong phải sang New Zealand làm thuê cùng chị gái. Sau 3 năm, ông mua lại một cửa hàng bán đồ ăn sắp giải thể vì làm ăn thua lỗ với tâm niệm "làm việc cho mình bao giờ cũng tốt hơn cho người khác".

Đến năm 1979, ông mở một cơ sở chế biến khoai tây rán. Lúc đầu, cơ sở sản xuất chỉ rộng khoảng 160 m2 và các khâu đều tiến hành theo phương pháp thủ công, nhưng sản phẩm vẫn được đem đi phân phối khắp các cửa hàng ở Auckland. Ông làm việc cật lực, có khi cả ban đêm. Wong tâm sự: “Tôi nghĩ rằng những người châu Á luôn thành công trong kinh doanh bởi họ chịu khó cần cù".

Một năm sau, công việc kinh doanh đạt được những bước tiến vượt bậc sản phẩm khoai tây rán của ông được bán khắp New Zealand. Thành công này khích lệ Wong tiếp tục đầu tư xây dựng một nhà máy chế biến bán tự động khác và mua thêm hai máy nữa với công suất 1 tấn/giờ. Nhiều lúc việc làm ăn gặp khó khăn do phải cạnh tranh với các doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài hay những trở ngại về ngôn ngữ, thủ tục thuế… nhưng với bề dày kinh nghiệm, năng lực và ý chí vượt khó, ông đã tìm ra được hướng đi thích hợp và liên tục mở rộng thị trường cho sản phẩm của mình.

Ngoài sản phẩm chính là khoai tây rán, Steven Wong còn sản xuất khoai tây đóng gói, snack. Hiện giờ, nhà máy chế biến của ông rộng khoảng 36.000 m2 với hơn 400 công nhân lành nghề người Trung Quốc. Theo ông, việc mở rộng thị trường cực kỳ quan trọng, đặc biệt ông rất chú trọng vào Trung Quốc. Wong nhấn mạnh: "Chúng tôi biết rằng mỗi năm có hàng nghìn container chở đầy các loại thức ăn nhanh từ Mỹ được nhập vào Trung Quốc. Vì vậy, đây là một thị trường tiềm năng cho tất cả những nhà kinh doanh năng động nào biết khai thác”.

(Theo Asian Business)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]