Làm việc và chăm sóc sức khỏe như người Nhật

Người Nhật nổi tiếng với cường độ làm việc chóng mặt, cống hiến phần lớn thời gian và sức lực cho công việc nhưng vẫn có được sức khỏe dẻo dai và tinh thần minh mẫn.

0
Họ có bí quyết để luôn tràn đầy năng lượng, tinh thần phấn chấn trong công việc đây nhé!

Tập thể dục và uống nhiều nước buổi sáng

Người Nhật có thói quen dậy sớm và tập các động tác nhẹ để “đánh thức” cơ thể như lắc hông, vươn vai hay xoay cổ để khởi động cơ thể. Những động tác nhỏ này có tác dụng giúp các mạch máu lưu thông, giúp tiết ra chất endorphins làm tinh thần sảng khoái hơn, thổi bay cảm giác mệt mỏi, cạn kiệt sức lực để bắt đầu một ngày mới hứng khởi.


Ngoài ra, người Nhật còn biết được rằng cảm giác mệt mỏi mỗi buổi sáng khi thức dậy có nguyên nhân từ việc cơ thể đã bị mất một lượng nước đáng kể khoảng 350ml trong suốt giấc ngủ đêm trước đó. Vậy nên, bù nước ngay cho cơ thể để giúp kích thích quá trình trao đổi chất, thanh lọc cơ thể đón chào một ngày mới là điều mà mọi người dân Nhật Bản luôn ý thức được.

Cả ngày dài làm việc

Nổi tiếng với khối lượng công việc dày đặc và thời gian làm việc kéo dài, dân công sở Nhật Bản luôn phải đối mặt với stress thường xuyên và có thể gây mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt. Tuy nhiên, có những “mẹo” hay được người Nhật áp dụng giúp chữa khỏi các bệnh mà dân văn phòng thường gặp một cách hiệu quả. Ví dụ như:

- Đôi mắt mỏi, căng thẳng, ngồi dán mặt vào máy vi tính suốt cả ngày dài là một trong những bệnh văn phòng phổ biến mà ta thường biết đến. Ở Nhật Bản, việc chăm sóc đôi mắt của mình luôn được mọi người chú trọng, dân văn phòng Nhật Bản giữ sức khỏe cho đôi mắt bằng cách cứ khoảng mỗi tiếng họ rời mắt khỏi máy tính và nhìn vào một cái gì đó khác, hoặc nhìn vô định để mắt được thư giãn, bớt căng thẳng. Họ cũng tranh thủ vận động cơ thể như đi cầu thang bộ thay vì thang máy, hay đi lại trong văn phòng bất cứ khi nào có thể để cho máu tuần hoàn tốt hơn, tinh thần minh mẫn và làm việc hiệu quả hơn.


- Còn với cảm giác uể oải, mệt mỏi do ngồi họp liên tục và những chuyến công tác dài ngày cũng được liệt kê vào danh sách các bệnh văn phòng mà bạn có thể gặp phải. Người Nhật sở hữu một bí quyết cực kỳ đơn giản có thể đánh bay cảm giác khó chịu trên là bổ sung đầy đủ nước cho cơ thể. Việc ngồi họp nhiều giờ liền hay chỉ đơn giản là hô hấp trong môi trường máy lạnh cũng làm cơ thể mất đi từ 500-1000m nước. Họ hiểu được rằng nếu không bổ sung đủ “nước”, cơ thể sẽ gặp một số triệu chứng như nhức đầu, chóng mặt, choáng váng. Đó được xem là “ác mộng” của dân văn phòng đối với một ngày làm việc áp lực.

Buổi tối là thời gian dành riêng cho thư giãn

Người Nhật có thói quen tắm bồn như một cách thư giãn, “sạc pin” cho cơ thể sau một ngày làm việc căng thẳng. Tuy nhiên, việc ngâm mình trong bồn tắm có thể làm bạn bị mất đi khoảng 500ml nước trong cơ thể mà bạn không hề hay biết! Người Nhật ý thức được điều này và luôn ưu tiên chọn một loại thức uống có thành phần tương tự như nước trong cơ thể để bổ sung lượng nước mất đi một cách nhanh chóng và hiệu quả.
 
 

Theo Taoxoan.vn


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]