Lamela tiết lộ lý do rời Roma

Sau khi hoàn tất các thủ tục chuyển tới CLB Tottenham, Erik Lamela ngay lập tức đăng đàn nói về đội bóng cũ. Theo anh, ban lãnh đạo Roma quá thiếu tham vọng khiến CLB không thể vươn tới thành công.

31.1794

Lamela đã là người của Tottenham

Tiền vệ 21 tuổi người Argentina vừa chính thức gia nhập Tottenham theo bản hợp đồng trị giá 25 triệu bảng (có thể lên tới 30 triệu bảng dựa vào thành tích thi đấu). Anh đã trở thành bản hợp đồng thứ 6 của CLB Bắc London, sau các ngôi sao đắt giá khác gồm: Roberto Soldado, Paulinho, Nacer Chadli, Vlad Chiriches và Etienne Capoue. Tổng chi phí Spurs chi ra cho 6 tân binh này đã lên tới gần 100 triệu bảng.

Mặc dù rất hào hứng khi được gia nhập CLB mới, nhưng khi nhắc tới AS Roma, Lamela tỏ vẻ trầm tư: “Vấn đề của Roma không thực sự rõ ràng. Toàn đội có một vấn đề gì đó, họ thiếu một cái gì đó có thể mang lại thành công”.

“Tôi hy vọng mùa giải này sẽ tốt hơn với họ. Tôi biết họ đang rất khát khao thể hiện trước mùa giải mới. Tôi ước rằng đội bóng, HLV cũng như những đồng đội cũ sẽ có thể tiến xa trong mùa giải này”, Lamela chia sẻ.

Lamela vẫn dành tình yêu tới Roma

Lamela khởi đầu sự nghiệp tại CLB River Plate, và sau đó chuyển tới Serie A vào năm 2011. Anh đã chơi 66 trận sau 2 mùa giải cho Roma, ghi được 21 bàn thắng.

Cầu thủ có biệt danh “El Coco” (Quả dừa) cũng đã có 3 lần khoác áo ĐTQG Argentina. Trao đổi về khả năng trở lại Roma trong tương lai, anh lạc quan: “Tôi tự hào vì từng chơi cho họ (Roma) và thực sự hy vọng được quay lại một ngày nào đó”.

“Vào lúc này, tôi mong sẽ thể hiện thật tốt trong màu áo Tottenham. Tôi đã sẵn sàng. Tiện đây tôi muốn gửi lời cám ơn tới các cổ động viên, những người vẫn luôn luôn ủng hộ tôi. Các bạn sẽ mãi ở trong trái tim tôi”, tiền vệ 21 tuổi tỏ ra xúc động.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]