Lao cột sống chữa khỏi được không?

Bố tôi bị lao cột sống, bác sĩ nói cần phải chữa bệnh hàng năm, gia đình tôi rất lo lắng.

15.5939

 Xin hỏi bệnh của bố tôi có chữa khỏi được không?

 (Trần Thị Nga - Thanh Hóa)

Trả lời:
 
Lao cột sống là bệnh viêm đốt sống do vi khuẩn lao gây nên. Bệnh thường gặp ở cột sống thắt lưng, độ tuổi 20-40 hay bị mắc bệnh nhất.
 
Bệnh nhân bị nhiễm bệnh từ mối quan hệ với người bệnh lao như lao phổi, lao hạch, lao thận... vi khuẩn từ vị trí tổn thương, theo máu đến các khớp xương gây bệnh.
 
Triệu chứng điển hình là: đau lưng tăng dần và liên tục kèm theo sốt nhẹ về chiều. Bên ngoài thắt lưng có thể có khối u, ấn vào thấy mềm, không đau nhức. Sau một thời gian khối u vỡ, trào nước vàng và chất bã đậu, tạo vết loét gọi là áp-xe lạnh ngoài cột sống.
 
 Hình ảnh lao cột sống
Bệnh không được phát hiện và điều trị có thể gây biến chứng liệt tứ chi, chèn ép tủy sống và rễ thần kinh, ảnh hưởng đến phổi, màng não... và dẫn đến tử vong.
 
Ngày nay, nhờ tiến bộ của y học, bệnh lao xương có thể chữa khỏi hoàn toàn trong 9-12 tháng với điều kiện bệnh nhân thực hiện nghiêm túc chế độ dùng thuốc nghiêm ngặt. Thuốc chống lao vẫn dùng theo đường toàn thân là uống và tiêm. Ban đầu, bệnh nhân cần nghỉ 4-5 tuần bằng cách nằm trên giường cứng. Sau đó, bệnh nhân được hướng dẫn tập vận động để tránh cứng khớp.
 
Phẫu thuật dùng trong trường hợp có ổ áp -xe lớn, chèn ép tủy... Bạn nên động viên bố kiên trì dùng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ là bệnh sẽ khỏi hoàn toàn. 
 
Theo BS Trần Văn Phong - Sức khỏe & Đời sống
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]