Laptop HP không còn hấp dẫn?

15.564

Ảnh minh họa

Theo phân tích của các chuyên gia công nghệ, khi nền kinh tế có những tín hiệu lạc quan, nhiều người quan tâm đến phân khúc thị trường laptop - sản phẩm được đánh giá vẫn có sức hút lớn tới người dùng.
 
Tuy nhiên, với HP, dòng sản phẩm laptop lấy lại được "phong độ" và doanh số bán hàng như hãng kỳ vọng, thấp hơn nhiều so với dự đoán của các chuyên gia phân tích và kế hoạch hãng đã đặt ra.
 
Lãnh đạo của HP cho biết, HP đặt mục tiêu bán được khoảng 3,2 - 3,4 triệu chiếc laptop, tuy nhiên, theo số liệu mà Digitimes mới công số, con số laptop mà HP tiêu thụ được chỉ đạt 2,6 - 2,7 triệu chiếc. Nguyên nhân của sự sụt giảm lần này là do ở châu Âu, thậm chí là ở những thị trường đang nổi như Trung Quốc, nhu cầu về sản phẩm này giảm mạnh.
 
Theo nhận định của các chuyên gia phân tích, nhu cầu sản phẩm laptop tại châu Âu giảm bởi cuộc suy thoái kinh tế đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống và thu nhập của người dân khu vực này. Trong khi đó, nhu cầu của người dân Trung Quốc về sản phẩm này cũng giảm mạnh sau khi có các thông tin sản phẩm PC dính lỗi kỹ thuật.

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo HP vẫn tỏ ra lạc quan vào sự tăng trưởng của dòng sản phẩm này trong thời gian nhất tới, nhất là trong khoảng tháng 7 đến tháng 9 - thời điểm của mùa mua sắm trong năm. HP cho biết, họ sẽ tận dung khoảng thời gian này để quảng bá sản phẩm, củng cố ngôi vị nhà sản xuất máy tính hàng đầu thế giới.

Theo Softpedia/VTV

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]