Las Vegas: Đã qua cơn bạo bệnh

Sau cơn bạo bệnh kéo dài, ngành kinh doanh casino tại Mỹ đã bắt đầu có chút sắc hồng.

15.6023

Trong 3 tháng qua, nhà đầu tư kỳ cựu Carl Icahn đã thâu tóm 10 casino (9 casino hiệu Tropicana Entertainment và 1 hiệu Fontainebleau) tại Las Vegas. Hiện nay, ông còn đấu thầu giành quyền mua lại 3 casino nhãn hiệu Trump tại thành phố Atlantic. Rõ ràng, vị tỉ phú người Mỹ này đặt cược rất lớn vào sự khởi sắc của ngành kinh doanh này.

Sau cơn chấn động

Ngành casino Mỹ đã bị chấn động mạnh trong 2 năm qua. Suy thoái kinh tế kéo dài, nhu cầu đi lại giảm, thị trường tín dụng đóng băng và sức mua tiêu dùng yếu đã giáng những đòn nặng nề xuống các công ty kinh doanh casino. Doanh thu ngành sụt giảm thảm hại, một loạt công ty (như Herbst Gaming, Trump Entertainment, Station Casinos) phải đệ đơn xin bảo lãnh phá sản. Giá cổ phiếu thì rớt thê thảm. Các cổ phiếu hàng đầu của ngành mất tới hơn 89% giá trị từ mức đỉnh hồi tháng 10.2007.

Mặc dù nhiều công ty đã thoát ra khỏi tình trạng khó khăn nhưng họ vẫn còn cách khá xa so với thời kỳ huy hoàng của mình. Wynn Resorts và LVS là 2 công ty có mức tăng giá cổ phiếu cao nhất trong 52 tuần qua, lần lượt 296% và 842%. Tuy nhiên, mức tăng này chủ yếu là nhờ họ đầu tư mạnh vào thị trường Macau. Theo chuyên gia phân tích Janet Brashear của công ty nghiên cứu tài chính Mỹ Sanford C. Bernstein & Co., năm 2009, doanh thu của Wynn và LVS tại casino ở Macau đạt 15 tỉ USD, gấp 3 lần doanh thu ở Las Vegas. Và thị trường này đóng góp tới hơn 60% nguồn thu cho 2 công ty trên.

Las Vegas: thị trường phục hồi nhanh nhất

Dù đã xuất hiện dấu hiệu lạc quan, nhưng tốc độ phục hồi của ngành casino còn tùy thuộc vào tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. Các công ty có trụ sở tại Las Vegas sẽ phục hồi sớm và nhanh hơn các công ty hoạt động ở các khu vực khác. Ông Bill Lerner, Giám đốc Điều hành công ty nghiên cứu Union Gaming Group, nhận định, mặc dù doanh thu còn ảm đạm nhưng lượng khách đến Las Vegas đã tăng cao trong 4 tháng qua. Một số công ty như MGM Mirage, từng bị “chôn vùi” dưới hàng đống nợ và mấp mé bờ vực phá sản cách đây 1 năm, đã xoay xở thành công trong việc tái cấu trúc món nợ và không còn nằm trong “danh sách có nguy cơ phá sản cao, cần phải theo dõi” của giới phân tích.

Trong khi đó, tình hình hoạt động tại Atlantic (bang New Jersey) và các khu vực khác đang trở thành mối lo ngại của giới phân tích. Atlantic phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các bang lân cận như Pennsylvania, Delaware, West Virginia và Maryland, đang bành trướng hoạt động casino. Hai bang Massachusetts và Rhode Island thậm chí còn tính đến chuyện hợp pháp hóa hoạt động casino để bù vào ngân sách bị thâm hụt.

Chris Snow, chuyên gia phân tích lâu năm tại CreditSights, một tổ chức nghiên cứu tín dụng độc lập, cho biết, Las Vegas sẽ không bị áp lực cạnh tranh từ các sòng bài ở các khu vực khác vì đa phần khách đến chơi bài tại đây đều là doanh nhân đi tham dự hội nghị và những người đi nghỉ lễ. Hơn nữa, các bất động sản tại Las Vegas đều hiện đại bậc nhất mà những nơi khác ở Mỹ khó có thể sánh nổi.

Còn bà Brashear, Sanford C. Bernstein & Co., tin rằng, MGM sẽ là doanh nghiệp khởi sắc nhất từ sự phục hồi của Las Vegas. Hai công ty khác cũng hưởng lợi là Wynn và LVS.

(Theo Time)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]