Lễ hội Đền Hùng: Nhếch nhác trong âm thanh hỗn tạp !

Hội Đền Hùng, Phú Thọ mới khai mạc được hai ngày. Hàng chục ngàn khách thập phương ở khắp mọi miền của tổ quốc đã đổ về trẩy hội. Nhưng ý nghĩa trang trọng của lễ hội đã bị ảnh hưởng bởi nhiều hình ảnh nhếch nhác và hàng quán bày bán với loa thùng công suất lớn...

15.5827

Lễ hội Đền Hùng: Nhếch nhác trong âm thanh hỗn tạp !

Hội Đền Hùng, Phú Thọ mới khai mạc được hai ngày. Hàng chục ngàn khách thập phương ở khắp mọi miền của tổ quốc đã đổ về trẩy hội. Nhưng ý nghĩa trang trọng của lễ hội đã bị ảnh hưởng bởi nhiều hình ảnh nhếch nhác và hàng quán bày bán với loa thùng công suất lớn...

Theo quan sát của PV báo điện tử Infonet, một số khách thập phương còn nằm ngủ luôn trên ghế đá trong khuôn viên Đền tạo nên hình ảnh không đẹp trong lễ hội trang trọng.

Đặc biệt, các gian hàng được phép bán trong khuôn viên Lễ hội Đền Hùng còn khiến khách tham quan trẩy hội không khỏi bức xúc bởi hình thức quảng cáo bằng loa đài với đủ các kích cỡ, công suất và những giọng đọc đủ loại cung bậc được phát ra từ các quầy hàng. Hơn thế nữa, các quầy hàng còn thi nhau mở loa hết công suất, nhiều quầy muốn thu hút sự chú ý của khách thập phương còn dùng cả hai loa với công suất lớn để quảng cáo thương hiệu cho sản phẩm của mình. Tất cả những âm thanh được phát ra tại các gian hàng khiến khu vực trung tâm lễ hội tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp ầm ĩ: “Ăn thoải mái, nếm triền miên mà không phải trả tiền…” hay “cu đơ, bánh đậu xanh… thích thì mua, không thích thì thôi…”

Cảnh chèo kéo khách dễ dàng bắt gặp tại đây

Không dừng lại ở đó nhiều khách thập phương, nhất là những phụ nữ khi tham quan lễ hội còn bị trêu ghẹo từ những người “dẫn chương trình” cầm micro tại các quầy hàng bánh kẹo: “thử đi chị ơi, không mua thì phí đời…”

Chị Nguyền Thị Hằng ở Hà Nội bức xúc: “Một nơi thanh tịnh, tôn nghiêm như Đền Hùng lại có những quầy hàng phát ra những âm thanh náo loạn thiếu văn hóa như vậy quả thật đáng tiếc”.

Thiết nghĩ Ban tổ chức Lễ hội Đền Hùng cần vào cuộc để kiểm tra và có hình thức xử phạt việc quảng cáo phản cảm gây mất trật tự công cộng, xây dựng một hình ảnh đẹp trong mắt khách thập phương về dự lễ hội, về với vùng đất tổ Đền Hùng.

Chùm ảnh do PV Infonet thực hiện:

Có lẽ đặc trưng nổi bật của hội Đền Hùng năm nay là sự xuất hiện của loa công suất lớn tại khắp các gian hàng với đủ thứ âm thanh quảng cáo hỗn tạp

Nhiều gian hàng còn 'thể hiện đẳng cấp' bằng cách dùng hẳn hai chiếc loa với công suất lớn

Loa xuất hiện ở khắp mọi nơi, đủ các kích cỡ

Thịt thú rừng được treo lủng lẳng và xẻo thịt công khai trước quán ăn khiến nhiều người yếu bóng vía phát hoảng

Khuôn viên của Đền Hùng biến thành nơi ngủ trưa

Cửa hàng đồ lưu niệm này chắc không phải của Ban quản lý Bảo tàng Hùng Vương

Trẩy hội về với đất Tổ, tranh thủ mua vài cái áo hạ giá (!).

Quỳnh Anh

Quỳnh Anh

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]