Lễ hội hoa anh đào lần 3: Trật tự thì có...!

(TT&VH) - Lần thứ 3 Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản được tổ chức tại Việt Nam với quy mô hoành tráng, nhiều tiết mục hấp dẫn tại sân vận động Quần Ngựa. Thế nhưng các tấm biển nhắc nhở “thương hoa”, “xin đừng hái hoa” cùng hàng trăm người mang sắc phục và thường phục làm nhiệm vụ bảo vệ đã khiến nhiều người không được thoải mái lắm khi “thưởng thức cái đẹp”.

15.5911
“Chim sợ cành cong”
 
Ngày 12/4, những cây hoa đào tươi chính thức có mặt tại Sân vận động Quần Ngựa (Hà Nội), thu hút số lượng người đông hơn hai ngày hôm trước cũng đồng nghĩa với việc lực lượng bảo vệ hoa anh đào được tăng cường nhiều hơn. “Số lượng người bảo vệ hoa phụ thuộc vào cây anh đào lớn hay nhỏ. Như cây anh đào tươi và to nhất này, chúng tôi có 10 cảnh sát cùng 1 đồng chí trong tổ dân phố đứng trông. Những cây anh đào khác có khoảng 5 đến 6 người đứng cạnh để nhắc nhở người dân” - anh Tuấn Phương, cảnh sát “gác” cây hoa anh đào tươi lớn nhất lễ hội cho biết.
 
Thời tiết không thuận lợi khiến hoa anh đào không được tươi
 
Tuy nhiên, cũng chính vì thế mà du khách xem hoa, chụp ảnh cùng hoa đào cũng tỏ ra không được tự nhiên lắm khi bị nhắc nhở. “Mình chỉ đứng tạo dáng bằng cách chạm tay vào cành anh đào để chụp ảnh nhưng cũng bị các chú cảnh sát nhắc nhở và theo dõi liên tục vì hiểu lầm mình có ý định ngắt hoa” - Hồng Mai, một sinh viên Trường Phương Đông phàn nàn. Bác Minh, một người dân sống trên phố Kim Mã cho biết: “Tôi dẫn đứa cháu 10 tuổi đi xem hoa anh đào. Thằng bé chỉ chạm tay vào hoa thôi nhưng đã bị các anh cảnh sát tưởng là ngắt hoa và yêu cầu đưa cháu nhỏ ra ngoài khu vực cây hoa khiến cháu khóc òa đòi quay lại”. Đó là chưa kể đến chuyện, ngày 11/4, khi anh Ngọc Cung - một thanh niên khiếm thị phải nhờ bạn gái dẫn đi để giúp anh thưởng thức hoa anh đào khi sờ vào hoa để... phân biệt hoa thật hay hoa giả thì ngay lập tức đã bị lực lượng bảo vệ khống chế và đưa ra ngoài.
 
“Những người dân rất tò mò, họ muốn sờ vào hoa xem là hoa thật giả khác nhau thế nào. Thế nhưng các bạn không biết rằng, nếu hàng trăm hàng ngàn người xem, ai cũng mân mê bông hoa thì cánh hoa đào vốn mỏng và đang bị héo vì nắng sẽ nát mất. Chúng tôi buộc phải nhắc nhở nhiều lần, tránh tình trạng vặt hoa bẻ cành như năm ngoái” - anh Tuấn Phương phân trần.
 
Rác thải la liệt
 
Du khách đến xem lễ hội hoa anh đào cũng lắc đầu ngán ngẩm bởi bước chân đến đâu cũng thấy rác thải. Những vỏ chai nước giải khát, những vỏ đồ hộp đựng sushi, túi nilon, tờ rơi... la liệt nằm trên Sân vận động Quần Ngựa, hay chất đống ở những bóng cây, chỗ rợp - nơi mà du khách ngồi tránh nắng, nghỉ giải lao, ăn vặt.
 
Ba ngày diễn ra lễ hội, thời tiết Hà Nội đều nắng ráo, thế nhưng ở ngay lối cửa ra vào, nước thải ở các gian hàng ăn chảy ra khiến các du khách phải kiễng chân, xắn quần khi đi qua. Những bọc rác thải to ở từ các gian bán hàng ăn cũng nằm ngổn ngang, bốc mùi giữa trời nắng khiến các du khách vô cùng khó chịu, có người phải bịt mũi. “Không gian lễ hội rất rộng, nhưng chị thử tìm xem, có mỏi mắt cũng không thấy bất cứ một thùng chứa rác nào, thế nên chúng tôi đành phải vứt ngay dưới chân mình” - một người dân cho biết.
 
Thêm nữa, không gian của Sân vận động Quần Ngựa rất rộng, các chương trình văn hóa và gian hàng nằm rải rác cả sân trước và sân sau, trong nhà thi đấu thế nhưng lại không có một biển chỉ dẫn nào để dẫn đường du khách. Người đông, các lỗi đi bị chắn, chính vì thế mà có người mặc dù đã đến lễ hội cả một buổi sáng nhưng vẫn chưa thấy hết được một số hoạt động của lễ hội. Anh Lý Văn Chiến, một cảnh sát bảo vệ hoa anh đào cũng cho hay: “Từ sáng đến giờ, không biết bao nhiêu người dân hỏi tôi “anh ơi” hay “đồng chí ơi, đi vào xem phim hoạt hình lối nào à? Hay khu vực vệ sinh ở chỗ nào hả anh?” Các đồng đội của tôi cũng biến thành người chỉ dẫn cho du khách trong lễ hội hoa anh đào này”.
Hà Giang

Ý kiến độc giả (0)
Xem thêm
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*
Tin khác
  • “Hồi sinh” rạp Kim Đồng  (12/04/2009 09:37)

  • Amy Winehouse hẹn hò với vệ sĩ   (12/04/2009 07:22)

  • Hugh Jackman: Đại sứ thiện chí Seoul  (12/04/2009 07:19)

  • Chris Blackwell: Nhà điều hành âm nhạc có ảnh hưởng nhất  (12/04/2009 07:16)

  • “Bầu” mới chả bí!  (12/04/2009 05:32)

Đọc nhiều nhất
Video

Truy cập nhanh
Bình luận mới nhất
  • Trong bài:
  • Trong bài:
  • Trong bài:
  • Trong bài:
  • Trong bài:

Tin Audio TTXVN

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]