Lễ hội kỷ niệm 1970 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng

15.5575
Ngày 21/3, tại khu di tích Đền thờ Hai Bà Trưng, phường Đồng Nhân, thành phố Hà Nội và quận Hai Bà Trưng tổ chức Lễ hội truyền thống kỷ niệm 1970 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, nhằm tôn vinh công đức của hai vị nữ vương đã có công dẹp giặc giữ nước và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Trước đó, sáng 20/3, nhân dân hai phường Đồng Nhân và Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng) đã thành kính dâng hương hoa tại Miếu thờ Hai Bà Trưng bên sông Hồng; tổ chức lễ Cấp Thủy, rước nước sông Hồng về Đền thờ Hai Bà Trưng để tiến hành lễ mộc dục theo nghi thức cổ truyền.

Sau màn truyền thống tái hiện hình ảnh hai bà Trưng Trắc-Trưng Nhị khởi nghĩa xưng Vương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng Đinh Thị Lan Duyên đọc diễn văn nêu rõ, cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng nổ ra làm chấn động cả cõi Nam, kết tinh của quá trình đấu tranh kiên cường bất khuất của người dân Việt cổ và là bản anh hùng ca bất diệt, thể hiện ý chí độc lập, tự chủ và tinh thần dân tộc cao cả.

Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng còn là minh chứng cho khả năng và sức mạnh lớn lao của người phụ nữ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, lãnh đạo quận Hai Bà Trưng, đại diện các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân Thủ đô đã dâng hương tưởng nhớ hai vị nữ anh hùng dân tộc Trưng Trắc-Trưng Nhị.

Nhân dịp này, nhân dân các xã Mê Linh, Hát Môn, Phụng Công, quê hương Hai Bà cũng về dâng hương, tế lễ tại khu di tích Đền thờ Hai Bà Trưng tại phường Đồng Nhân.

Lễ hội truyền thống kỷ niệm 1970 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thu hút đông đảo nhân dân tham gia như múa sư tử, hát dân ca, thả hoa đăng trên hồ, viết thư pháp, biểu diễn võ thuật, thi kéo co, nấu cơm thi./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]