Lễ hội rợn tóc gáy nhất hành tinh

Lễ hội thể hiện cảm xúc mãnh liệt và lòng sùng kính tôn giáo ở Singapore. Nó đặc biệt hấp dẫn du khách thập phương một lần được tham dự.

15.5524
>
 
Thaipusam là một lễ hội cổ xưa của người Ấn Độ nhưng đã “tiệt chủng” ở đất nước ngày. Thật đáng ngạc nhiên là giờ đây người ta có thể tìm thấy Thaipusam ở đất nước xinh đẹp Singapore.

Theo truyền thống của người Ấn Độ, lễ hội Thaipusam được tổ chức nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của một vị thần Hindu để thể hiện lòng tôn thờ, cầu mong hạnh phúc, bình an cho mọi người.

Đến với lễ hội, bạn có thể chiêm ngưỡng các điệu múa truyền thống, các chương trình ca nhạc và đặc biệt được tham gia vào cuộc hành hương “rợn tóc gáy" nhất nhì hành tinh của những người mộ đạo.

Hơn một triệu tín đồ Hindu với màu sắc rực rỡ và họ dùng dây móc và xiên treo lủng lẳng hoa quả, xiên qua cơ thể mình.
Nhiều người sùng đạo xiên kim loai xuyên qua da thit trên cơ thể của họ và đi bộ 4 km cho thấy một đức tin mãnh liệt của họ đối với thần linh
Kim loại đâm qua má và đẩy thông qua lưỡi, tín đồ không đổ một giọt máu cũng không cảm thấy đau đớn.
Các tín đồ biểu diễn trên đường phố.
Đâm kim loại qua má của mình trong quá trình chuẩn bị trước khi
 bắt đầu rước Thaipusa.
Những hình  ảnh rung rợn trong lễ hội.
Không khí rộn ràng củalễ hội Thaipusam.
 
Theo Thủy Nguyên
aFamily
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]