Lễ hội Tết Nguyên đán tại Sydney, Australia

Những màn múa lân đặc sắc, những chiếc đèn lồng đỏ rực rỡ và các món ăn Trung Quốc truyền thống đang trở thành tâm điểm của Lễ hội Tết Nguyên đán 2014 diễn ra tại thành phố Sydney của Australia.

0
Trong 21 ngày diễn ra lễ hội, hơn 80 sự kiện lớn nhỏ chào đón Tết Nguyên đán sẽ được tổ chức tại thành phố Sydney, trong đó có các cuộc diễu hành với đèn lồng, đua thuyền rồng, biểu diễn âm nhạc, chiếu phim và các buổi triển lãm nghệ thuật.

Australia là quốc gia có 4% dân số là gốc Hoa, chính vì vậy, lễ hội Tết Nguyên đán không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng người Hoa đang sinh sống tại Australia mà còn mang ý nghĩa văn hóa đối với toàn thể người dân Australia.

Năm nay là năm thứ 18 lễ hội được tổ chức và dự kiến thu hút hơn 600.000 người tham gia.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]