Lễ hội Tháp Bà Ponagar

Vào ngày 20/3 âm lịch hàng năm, đông đảo người dân theo tín ngưỡng thờ thần Thiên y Ana từ miền Trung đến miền Nam lại tập trung về TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để tham dự Lễ hội Tháp Bà Ponagar.

15.5762

Hôm qua (3/5), những nghi lễ đầu tiên của Lễ hội đã được bắt đầu. Sau các nghi lễ chính của lễ hội Ponagar như: Lễ tắm tượng, lễ thay xiêm y Thánh Mẫu, tối qua, hàng ngàn người dân và du khách đã tham gia lễ thả hoa đăng lần đầu tiên được tổ chức trên sông Cái. 22 đoàn đại diện cho hàng ngàn người dân theo tín ngưỡng thờ Thiên y Ana Thánh Mẫu đã tập trung ghe thuyền về cầu Xóm Bóng, thả hơn 7000 hoa đăng xuống dòng sông, tạo nên một không gian lung linh, độc đáo ngay bên cạnh di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng của thành phố biển Nha Trang.

‘ Những trụ gạch trước sân tháp được thắp lửa bên trên chuẩn bị cho nghi thức lễ tế.

Theo Ban tổ chức lễ hội, lễ thả hoa đăng được tổ chức theo nguyện vọng của đông đảo nhân dân để cầu siêu cho những liệt sĩ từng chiến đấu ở đây cũng như nhiều ngư dân vì mưu sinh đã nằm lại trên dòng sông này.

‘ Lễ vật cũng được chuẩn bị chu đáo.

Lễ hội Tháp Bà Ponagar là hoạt động tôn giáo lớn được tổ chức hàng năm thu hút đông đảo người dân các tỉnh miền Trung Tây nguyên và TP.HCM. Riêng năm nay, đã có hơn 100 đoàn từ khắp nơi đăng kí tham gia, gần gấp đôi so với những lễ hội trước. Lễ hội này từ lâu đã vượt lên trên một nghi thức tôn giáo, trở thành nơi sinh hoạt văn hóa chung, đặc sắc của cả người Chăm và người Kinh, góp thêm một nét văn hoá độc đáo cho ngành du lịch Khánh Hoà.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]