Lễ hội thịt chó bị phản đối dữ dội

TP - Lễ hội thịt chó thường niên vừa được tổ chức ở thành phố Ngọc Lâm, tỉnh Quảng Tây, với khoảng 10.000 con chó bị làm thịt trong 2 ngày 21 và 22/6 để chào mừng ngày hạ chí, bất chấp sự phản đối quyết liệt của nhiều người yêu động vật.

15.6168
Những con chó mới bị giết thịt được treo lên móc để chờ khách mua ở Ngọc Lâm

Một giáo viên nghỉ hưu ở thành phố Thiên Tân trở thành tâm điểm của báo chí sau khi bỏ ra 7.000 nhân dân tệ (24,5 triệu đồng) mua 100 con chó để cứu mạng chúng.

Nhiều người cho rằng, đây là lễ hội dã man và một chiến dịch trên mạng được thực hiện để kêu gọi cấm lễ hội đến nay thu hút được hơn 3,8 triệu chữ ký cùng sự ủng hộ của khá nhiều người nổi tiếng trong và ngoài nước, trong đó có diễn viên hài người Anh Ricky Gervais, ngôi sao nhạc pop Trung Quốc Trần Khôn và nữ diễn viên Dương Mịch. Minh tinh Phạm Băng Băng cùng nhiều người khác đăng một đoạn video lên mạng để phản đối lễ hội. Các quan chức của thành phố cũng tránh không đến lễ hội này.

Truyền thống ăn thịt chó có từ khoảng 5 thế kỷ trước ở Trung Quốc, Hàn Quốc và một số nước khác. Tuy nhiên, lễ hội thịt chó ở Ngọc Lâm chỉ được tổ chức vài năm gần đây.

Xinhua

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]