Lễ hội thịt chó bị phản đối

Một lễ hội thịt chó của Hàn Quốc đã phải hủy bỏ sau khi bị các nhà hoạt động vì động vật phản đối.

15.5921
Theo đó, kế hoạch tổ chức lễ hội thịt chó của Hiệp hội Nông dân nuôi chó tại Hàn Quốc dự kiến diễn ra vào ngày 1/7 nhằm đẩy mạnh tiêu thụ món ăn này đã bị hủy bỏ vì nhận được sự phản đối của quá nhiều người.
 

Thịt chó là một món ăn truyền thống của người Hàn Quốc

 
Lễ hội dự định tổ chức ở một khu chợ với không gian mở mang tính chất truyền thống tại thành phố Seongnam, phía nam Seoul. Ở đây sẽ giới thiệu nhiều món ngon khác nhau được làm từ thịt chó như chó nướng, xúc xích, chân hấp. Được biết, lễ hội này còn có cả video và ảnh chụp các nông trại nuôi chó trong điều kiện đảm bảo vệ sinh.
 
Tại Hàn Quốc hiện nay có khoảng 600 nông trai nuôi chó để lấy thịt. Tuy nhiên, ngày càng nhiều người Hàn Quốc phản đối việc ăn thịt chó. Lễ hội này đã khiến các nhóm hoạt động vì động vật và nhiều người sử dụng Internet vô cùng phẫn nộ. Bởi theo họ, không thể công khai kỷ niệm việc giết và ăn thịt một loài động vật gần gũi với con người như chó.

“Nó khiến đất nước chúng ta trở thành một trò cười quốc tế, và khiến cả thế giới nhầm tưởng rằng tất cả người Hàn Quốc đều ăn thịt chó” – Ông Park So-Youn – người đứng đầu nhóm Coexistence of Animal Rights on Earth – cho hay. Được biết, nhóm này chính là những người dẫn đầu chiến dịch trực tuyến kêu gọi hủy bỏ lễ hội thịt chó.
Theo Ngô Nguyễn
Bee.net.vn
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]