TS. Mary Kay Lobo đến từ trường Đại học Y Mount Sinai đã phát hiện ra hai nhân tế bào thần kinh chính (D1 và D2) ở khu vực accumbens (giáp ngoài) của não bộ, một khu vực quan trọng đối với việc hấp thụ của não bộ, có tác dụng trái ngược nhau về việc hấp thụ cocaine. Sự kích hoạt các tế bào thần kinh của D1 làm tăng sự hấp thụ cocaine và ngược lại khi kích hoạt các tế bào thần kinh của D2 lại có tác dụng làm giảm sự hấp thụ cocaine.
Nghiên cứu trên được tiến hành bằng cách sử dụng optogenetics (phương pháp biểu đồ gen), một công nghệ điều khiển hoạt động thần kinh ở loài động vật gặm nhấm di chuyển tự do bằng quang học.
Thông tin mới cho chúng ta thấy được cocaine đã tác động vào trung tâm
dung nạp của não, và đặc biệt cho ta biết cocaine có các tác động khác nhau tới hai phân nhóm tế bào thần kinh tồn tại một cách không đồng đều trong não như thế nào. Từ đó giúp các nhà khoa học phát triển các
liệu pháp mới cho việc
điều trị chứng nghiện cocaine, có thể là bằng cách làm thay đổi hoạt động thần kinh có chọn lọc ở một trong hai phân nhóm tế bào thần kinh nói trên.
Theo Sức khỏe và đời sống