Loạn các bài thuốc dân gian chữa bệnh sởi, kẻ xấu trục lợi

(ĐSPL) – Dịch sởi hoành hành trong những ngày gần đây khiến các bà mẹ có con nhỏ, đặc biệt là các mẹ có con bị mắc bệnh sởi lo lắng, hoang mang. Điều này vô tình đã tạo cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng.

15.585

Với diễn biến phức tạp của bệnh sởi trong nhiều tháng qua, các gia đình các bệnh nhân, đặc biệt là các mẹ có con bị mắc bệnh sởi luôn lo lắng, hoang mang tột độ trong cách điều trị cũng như phòng tránh dịch bệnh cho con nhỏ. Có những trường hợp con mắc bệnh sởi nhưng bố mẹ vẫn không muốn đưa con đến bệnh viện điều trị vì cho rằng bệnh viện là nơi dễ lây lan các nguồn bệnh nguy hiểm. Thay vào đó, họ sẵn sàng hỏi thông tin từ những người thân, bạn bè, hoặc thậm chí, tìm kiếm trên mạng về những mẹo chữa bệnh dân gian để có thể điều trị tại nhà. Vô tình, đây cũng chính là cơ hội để một số kẻ xấu lợi dụng.

Phóng to

Theo các mẹ truyền nhau, cây mùi già có hiệu quả phòng tránh bệnh sởi rất tốt.

Hiện trên các trang mạng xã hội, các diễn đàn, có rất nhiều người lan truyền nhau kinh nghiệm, mẹo dân gian bằng sắn dây, hoa bưởi, hay kim ngân hoa, cây mã đề để phòng tránh bệnh sởi. Trong đó, nổi lên là “Bài thuốc phòng tránh sởi bằng cây mùi hoặc hạt mùi”.

Theo các mẹ truyền nhau, cây mùi già có hiệu quả rất tốt trong việc phòng tránh bệnh sởi. Dùng quả cây mùi già hoặc hạt mùi già khô cho vào đun sôi với nước, để gần nguội tắm cho trẻ. Trước khi tắm, cho trẻ uống một thìa nước mùi. Uống và tắm liên tục trong vòng 1 tuần, hoặc trong thời gian dịch sởi vẫn hoành hành. Cách này có thể đề phòng được bệnh sởi phát sinh, lại sạch và thơm, hoặc có thể thỉnh thoảng cho vào quần áo của các cháu vào nồi nước mùi già để đun sôi giúp tránh lây lan bệnh.

Ngoài ra còn có các phương pháp khác như:

Hạt lá tía tô 30 g; sắn dây 25 g; kinh giới, mạch môn mỗi thứ 20 g; cam thảo 5 g. Tất cả sấy khô, tán bột mịn đóng gói 3 g. Trẻ em một tuổi uống ngày hai gói, 3 tuổi uống ngày 4 gói, 5 tuổi uống ngày 6 gói: Hãm thuốc với nước sôi lọc trong hoặc uống cả bã. Thuốc chỉ dùng trong 3 ngày, chỉ uống giai đoạn đầu, khi sởi đã mọc đều hoặc trẻ bị tiêu chảy không nên uống.

Hay như cách điều trị sởi bằng củ sắn dây. Củ sắn dây một miếng to bằng hai bao diêm (gọt vỏ thái mỏng), cánh bèo cái lấy độ năm cây (vặt bỏ rễ), kinh giới 10 ngọn (khô hoặc tươi, nếu có hoa càng tốt). Cả ba thứ trên cho vào với nửa bát nước, đun sôi kỹ, gạn ra còn âm ấm cho uống rồi đắp chăn cho kín gió. Đây là liều lượng thuốc của các cháu 1-3 tuổi. Nếu trẻ lớn hơn thì tăng số lượng lên gấp hai; nếu dưới một tuổi thì chỉ cho uống một nửa số lượng trên. Mỗi ngày sắc một thang cho uống. Uống hai ngày liền, sởi mọc ra đều thì thôi.

Phóng to

Nhiều người đã lợi dụng sự hoang mang, lo lắng của các bậc phụ huynh để tăng giá bán các mặt hàng được cho là phương thuốc chữa sởi tốt.

Tuy nhiên, các mẹo vặt hay bài thuốc dân gian phòng tránh sởi này vẫn chưa có căn cứ đảm bảo độ an toàn và hiệu quả sử dụng trong việc phòng tránh bệnh sởi. Thậm chí, sự hoang mang của các bậc phụ huynh đã vô tình tạo cơ hội để kẻ xấu lợi dụng kiếm tiền.

Sau khi đọc kinh nghiệm được chia sẻ trên các trang mạng, rất nhiều phụ huynh cũng đã săn lùng những mặt hàng này để về nấu nước tắm phòng bệnh cho con.

Việc các bà, các mẹ tin dùng vào các bài thuốc dân gian phòng ngừa bệnh sởi chưa rõ căn cứ như dùng hạt mùi, lá mùi... khiến nhu cầu thị trường hiện tăng cao. Nhờ đó, nhiều người bán đã lợi dụng nâng giá những loại hạt mùi, lá mùi đắt hơn từ 3- 5 lần so với bình thường tùy theo nơi bán. Tại các chợ của Hà Nội cũng đã có khá nhiều hàng bán hạt mùi, cây mùi khô nhưng mỗi nơi giá một khác: chợ Xala 90.000 đồng/kg, chợ Hoàng Văn Thái 80.000 đồng/kg, chợ Thanh Xuân 60.000 đồng/kg…

Nhiều người bán tranh thủ tâm lý lo lắng của các bậc phụ huynh đã nói quá về khả năng phòng, chữa bệnh sởi của hạt mùi, từ đó có thể nâng giá và bán mặt hàng này dễ dàng.

Trên các diễn đàn, rất nhiều lời rao bán hạt mùi được đăng lên trong khoảng hơn 10 ngày trở lại đây và giá bán thì càng ngày càng được đẩy lên cao: 70.000, 80.000, 90.000, 120.000, 150.000 thậm chí lên đến 250.000 đồng cho 1kg hạt mùi khô.

Để bán được hàng, nhiều người cũng tung thông tin hạt bán ngoài chợ hay tại những nơi khác là hàng Tàu, và hàng của họ là mùi ta nên giá đắt gấp rưỡi, gấp đôi.

Ngoài ra, những mặt hàng tinh dầu mùi cũng được nhiều người quảng cáo có thể phòng bệnh sởi và đăng bán với giá từ 120.000 -180.000 đồng/ 1 lọ 5ml. Dù không biết tinh dầu mùi này có tác dụng đến đâu, nhưng nhiều bà mẹ vẫn bỏ tiền mua về để pha nước tắm cho con mong sẽ phòng được bệnh sởi.

Ngoài hạt mùi khô thì nhiều bài thuốc dân gian khác cũng đang được các phụ huynh tin tưởng để phòng và chữa sởi cho con như dùng lá kim ngân, hoa nhài, tía tô.... Hiện giá của loại lá này cũng không hề rẻ: kim ngân hoa vàng từ 200.000- 300.000 đồng/kg, kim ngân hoa trắng 800.000- 900.000 đồng/kg. Tuy nhiên, cũng vẫn có khá nhiều phụ huynh tìm đến các hiệu thuốc bắc để mua kim ngân về đun nước tắm cho trẻ hoặc sắc lên cho trẻ bị sởi uống.

Tuy nhiên, việc phụ huynh tự tìm cách phòng, chữa bệnh cho trẻ không chắc đã hiệu quả. Thực tế, hạt mùi hay cây mùi và những bài thuốc dân gian khác cũng không có tác dụng “thần kỳ” đối với việc phòng, chữa bệnh sởi cho trẻ. Dù tắm nước mùi nhưng tiếp xúc với mầm bệnh thì trẻ vẫn nhiễm sởi như thường. Thậm chí, với những cháu có cơ địa nhạy cảm, dị ứng với hạt mùi thì các bậc phụ huynh đã vô tình đem bệnh dị ứng đến cho con mà không biết.

Đặc biệt, nhiều phụ huynh với tâm lý sợ con bị lây chéo bệnh trong viện nên dù trẻ ốm cũng không đưa đến viện để khám. Điều này khá sai lầm bởi hầu hết những ca bệnh sởi biến chứng, chuyển nặng đều do cha mẹ đưa trẻ đến viện quá muộn.

MINH KHÔI
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]