Lời khuyên cần thiết cho những lần hẹn hò của bạn

Khi yêu, bạn sẽ phải trải qua rất nhiều buổi hẹn hò cùng anh ấy. Để cho những buổi hẹn hò của hai bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thuận lợi hãy tham khảo một vài lời khuyên sau đây.

15.6061
Tìm địa điểm mới để tạo không gian mới

Nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy không gian xung quanh bạn đã rất nhàm chán và anh chàng của bạn cũng đã không còn hào hứng với nơi hẹn hò cũ thì bạn nên khẩn cấp thay đổi địa điểm hẹn hò cho hai bạn. Điều này có nghĩa hai bạn sẽ có những hoạt động thú vị, bạn cũng có cơ hội tiếp xúc với nhiều người bạn mới. Bạn có thể thay vì đến quán café quen thuộc thì hãy cùng anh ấy đến một lớp học mà cả hai bạn quan tâm hoặc làm một số tình nguyện. Khi bạn tìm được một địa điểm càng mở thì nó sẽ là cơ hội để các bạn thư giãn và thêm hiểu về công việc cũng như con người của nhau hơn.
 
Hãy táo bạo hơn

Nếu bạn chỉ im lặng, chắc chắn bạn cũng sẽ chỉ nhận được sự im lặng từ anh ấy. Điều này nghe có vẻ quá đơn giản, nhưng đó là sự thật và nếu bạn không tự tạo cho mình cá tính riêng hoặc bạn không thực hiện một số động thái táo bạo khi bạn nói chuyện với người đàn ông mà bạn quan tâm thì bạn có thể không bao giờ có cơ hội để anh ấy hiểu về bạn và ngược lại. Vì vậy, nếu bạn yêu anh ấy như thế nào, bạn muốn biết gì về anh ấy…, hãy cho anh ấy biết. Hoặc nếu đó đơn giản hơn bạn hãy dành cho anh ấy những cử chỉ ngọt ngào thay cho lời tán tỉnh!
 
 
Mẹo nhỏ

Ngay cả khi bạn không cảm thấy tự tin, bạn có dùng nụ
cười của mình, đứng thẳng lưng để bạn có thể giao tiếp bằng mắt với anh ấy và như vậy cũng giúp bạn bớt bồn chồn, anh ấy sẽ không bao giờ biết được rằng bạn đang cảm thấy không thoải mái – kém tự tin.
 
Biết những gì bạn không muốn

Hãy luôn giữ cho tâm trí mình luôn cởi mở khi nói về những buổi hẹn hò, bởi điều đó là vô cùng quan trọng khiến cho bạn cảm thấy thoải mái và tự tin. Như vậy bạn cũng sẽ biết cách để tránh những gì bạn không muốn thực hiện cùng anh ấy trong buổi hẹn hò đó. Bạn hãy tạo cho mình một danh sách bất cứ điều gì quá tiêu cực, quá vật chất, thiếu tôn trọng… bất cứ điều gì bạn không thể chấp nhận được ở một anh chàng. Khi làm được như vậy, bãn sẽ có thể tránh được những tình huống được coi là thảm họa hoặc bạn quá lãng phí thời gian với người đàn ông không xứng đáng với bạn.
 
Đừng gây áp lực cho mình

Một cuộc tình nào cũng không thể tránh được những cuộc tranh cãi, giận hờn thậm chí là những nghi ngờ. Tuy nhiên đừng vì thế mà bạn ép buộc mình phải chấp nhận hoặc tự gây áp lực cho mình. Bạn hãy thoải mái thư giãn để có được buổi hẹn hò thú vị nhất với anh chàng của bạn, hãy để mình tự do tìm thấy một trong những điều mình thực sự thích thú. Gây áp lực quá lớn cho bản thân mình có nghĩa là bạn đã đặt mối quan hệ của mình vào  một mối quan hệ không vui vẻ và đặt bạn vào nguy cơ phải chịu đựng anh chàng không phù hợp với bạn. Bởi vì khi bạn càng cố gắng để đáp ứng sao cho phù hợp với yêu cầu của anh ấy nhưng lại không để tâm đến sở thích của mình bạn sẽ cảm thấy thất vọng và đang làm một cái gì đó không có giá trị với cuộc sống của bạn.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]