Đ
ặc biệt là
những vấn đề liên quan đến sức khỏe của mình và người bạn dự kiến trong tương
lai của mình.
>>
1. Trường hợp không nên
kết hôn.
-
Giữa những người thân có quan hệ huyết thống trực hệ hoặc anh em ba đời trong
họ.
-
Hai bên lấy nhau đều là những người bị bệnh trí tuệ kém phát triển loại nặng,
bị bệnh tinh thần phân liệt, bị bệnh thần kinh có tính điên cuồng, nóng nảy,
phiền muộn.
-
Những người bộ máy sinh dục có khiếm khuyết nghiêm trọng không có cách gì chữa
trị được, ảnh hưởng đến sinh hoạt tình dục như bị dị tật bẩm sinh không có
dương vật, không có tinh hoàn….
-
Những bệnh về tạng khí nghiêm trọng đã phát triển đến mức nguy hiểm đến tính
mạng hoặc có khối u tính không có cách nào chữa trị được.
-
Bị một số bệnh mà sau khi kết hôn sẽ trở nên nặng thêm và xấu đi nghiêm
trọng,hoặc một số bệnh di truyền ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của đời con,
như một bên nam hoặc nữ bị bệnh động kinh có tính nguyên phát, bị thận đa nang
(một loại bệnh về thận có tính bâm sinh) hoặc cả hai bên đều bị chứng bạch
tạng…
2. Trường hợp tạm thời
hoãn kết hôn.
-
Những người bị bệnh tình dục, bệnh phong trước khi chưa chữa khỏi hẳn. Những
người bị bệnh tinh thần ở thời kỳ đang phát triển hoặc những người bị bệnh tinh
thần đã ổn định chưa được trên hai năm.
-
Những người bị các loại bệnh truyền nhiễm theo quy định đã ở thời kỳ phải cách
ly, bị các bệnh mạn tính thời kỳ đang phát triển, những người chức năng làm
thay các cơ quan như tim, gan, thận, phổi, não không toàn vẹn.
-
Những người bị những khiếm khuyết và các bệnh trong hệ thống sinh sản có thể
chữa khỏi được thì phải chờ đến sau khi chữa khỏi hẳn rồi mới được kết hôn.
3. Trường hợp có thể kết
hôn nhưng không nên sinh con
-
Bất cứ một bên nam hay nữ bị một số bệnh di truyền tương tự bệnh AD, như dinh
dưỡng của những cơ có tính tê cứng không tốt, phát dục của xương và xương sụn
không toàn vẹn, bị u tế bào gốc ở võng mạc mắt…
-
Hai bên nam hoặc nữ cố những bệnh di truyền như bị bệnh câm điếc bẩm sinh, bệch
bạch tạng.. Hai bên nam hoặc nữ thuộc hệ gia đình có người bị bệnh di truyền
như bệnh tim có tính bẩm sinh, bị bệnh như thần kinh phân liệt, bị bệnh thần
kinh có tính điên cuồng, nóng nảy, phiền muộn. Khi bị những bệnh này thì cho dù
bệnh tình đã chữa ổn định đi nữa thì cũng không nên sinh con.
-
Những người bị những bệnh di truyền nghiêm trọng có thể gây tử vong hoặc làm
cho cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày không thể nào bản thân tự lo liệu được,
hơn nữa lại làm cho các con sinh ra trực tiếp bị bệnh và không thể nào chữa
khỏi được.
4. Trường hợp có thể kết
hôn và sinh con, nhưng cần khống chế giới tính của con.
-
Người bị bệnh di truyền Sex – link (là những người bị bệnh máu chậm đông, dinh
dưỡng của cơ có tính tiến triển không tốt), nếu đã biết về phía nữ là người
mang theo gen gây nên bệnh thì lần có thai này phải chẩn đoán trước khi sinh,
kiểm tra giới tính của thai nhi, có thể khống chế chỉ cho sinh gái, không để
sinh con trai.
>>
AloBacsi.vn (Theo mangthai.vn)