Lời khuyên cho nàng yêu màu đỏ

Bạn sẽ trở thành một diva với sắc đỏ lộng lẫy và quyến rũ, từ đôi môi đến trang phục và phụ kiện chỉ có đỏ và đỏ. Đâu là lời khuyên bạn cần lưu ý? a.link-gift { display: block; margin-bottom: 10px; color: red; text-decoration: none; font-weight: normal; font-size: 14px; } a.link-gift:hover { text-decoration: underline; }

15.5795
  • 1

    Không thể lỗi mốt

    Đâu là điểm chung giữa Marilyn Monroe, Angelina Jolie và Scarlett Johansson? Có lẽ là đôi môi đỏ thắm đầy khiêu khích. Marilyn được sung bái với màu son đỏ sau thành công của The Seven Year Itch năm 1955. Angelina Jolie làm choáng ngợp thảm đỏ Oscar lần 84 trong chiếc váy dạ hội nhung đen huyền bí cùng làn da trắng ngần và đôi môi đỏ thắm. Còn cô đào Scalett Johansson thì gần như lúc nào cũng xuất hiện tại các sự kiện với đôi môi mọng đỏ.

     

    Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy được đôi môi đỏ không bao giờ lỗi mốt. Thú vị hơn nữa là một nghiên cứu tại đại học Bretagne-Sud, Pháp cho thấy các cô phục vụ tô son đỏ được tiền tip nhiều hơn cả. Các khách hàng là nam giới đặc biệt hào phóng khi nhìn thấy những đôi môi đỏ trên gương mặt các cô hầu bàn. Về mặt sinh lý học, màu đỏ có liên quan đến việc tăng hormone hưng phấn và gợi hứng tình dục nhiều nhất trong bảng màu.

  • 2

    Gây chú ý

    Hầu hết phụ nữ đều thích tô son màu đỏ nhưng lại ngần ngại vì sợ gây chú ý. Bước đầu tiên luôn là chuẩn bị tinh thần thật tốt. Bạn nên dùng thử trước ở nhà để tự làm quen với màu son đỏ. Nên chọn trang phục màu trung tính như trắng, beige để tôn thêm sắc đỏ của đôi môi. Một chiếc áo phông hải quân sọc đi với quần jeans cũng là một lựa chọn hoàn hảo. Không nên quá tin vào những lời khuyên rằng son đỏ chỉ thích hợp với phong cách cổ điển. Nếu bạn là một quý cô bụi bặm, đừng ngần ngại thử kết hợp một lần với son màu đỏ, bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên về hiệu quả.

  • 3

    Dùng cho đúng

    Trang điểm sao cho hợp với đôi môi đỏ cũng là một điều quan trọng không thể bỏ qua. Chọn kem che khuyết điểm và kem nền phù hợp với tone màu da, sau đó phủ lên một lớp phấn nhẹ. Làn da được trang điểm kỹ càng và mịn màng là điều gần như bắt buộc. Có thể chọn nhiều sắc đỏ khác nhau, đỏ mận, rượu vang, cherry, thậm chí đỏ nâu. Với phong cách bình dị, kết hợp kiểu tóc cột cao và móng tay để tự nhiên không sơn. Cũng có thể chọn kiểu tóc xoăn nếu bạn thích cầu kỳ hơn một chút. Trang điểm thật nhẹ cho đôi mắt với phấn màu nâu nhạt, thích hợp phong cách hàng ngày. Nếu là tiệc đêm, bạn nên tô mắt thậm đậm, càng đậm càng tốt.

  • 4

    Ý kiến chuyên gia

    Sắc đỏ là đỉnh cao của sự tinh tế hoặc là ranh giới khá mong manh giữa quá trớn và hợp thời. Chọn sắc đỏ phù hợp với làn da là một điều tối quan trọng mà phụ nữ nào cũng cần biết. Với những người có làn da bánh mật, chọn những màu đỏ ấm như màu đỏ san hô và đỏ hổ phách. Những người có làn da trắng phù hợp với những sắc đỏ sáng, sặc sỡ như đỏ mận, đỏ tía.

    Chăm sóc và dưỡng môi đúng cách cũng là một bước không thể quên khi trang điểm. Giữ ẩm để môi không bị khô, tróc. Sử dụng son lót để sắc đỏ được trung thực và nổi bật nhất. Không quên dùng chì kẻ để tạo đường nét sắc gọn. Nếu bạn muốn dùng son bóng cho môi đỏ, hãy dùng càng ít càng tốt, nếu không đôi môi của bạn trông sẽ rất ướt át và bóng nhẫy. Thêm một ít phấn phủ cho đôi môi hoàn hảo nhất. Giờ thì bạn đã sẵn sàng cho thảm đỏ?

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]