Lời khuyên hẹn hò từ thế kỉ 20 dành cho ‘cô nàng FA’

Một trích đoạn những hướng dẫn hẹn hò cho phụ nữ độc thân vào năm 1938 đã xuất hiện trên một số trang báo quốc tế.

15.5758

Với cô nàng độc thân, việc hẹn hò để tìm kiếm đối tượng phù hợp là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, để thoát khỏi “kiếp FA”, họ cần tránh những lỗi dễ mắc phải trong lần hẹn hò đầu tiên như uống rượu quá nhiều, luôn nói về quần áo, trang điểm quá đậm…

Dưới đây là những lưu ý khi hẹn hò của cô nàng độc thân năm 1938:

Đừng nên uống rượu quá nhiều bởi say rượu không phải là một ý tưởng tuyệt vời vào một ngày đầu tiên, "uống rượu làm cho một cô gái có vẻ thông minh nhưng hầu hết đều trở nên ngớ ngẩn hơn".

Đừng nói về quần áo hoặc cố gắng mô tả chiếc váy mới của bạn với chàng. Thay vào đó, hãy thảo luận về những chủ đề mà chàng quan tâm như công việc, sở thích cá nhân....

Trong buổi hẹn hò đầu, đừng tỏ ra quá sướt mướt, vẫn biết phụ nữ thường ủy mị và dễ mềm lòng nhưng các chàng trai thường không thích những giọt nước mắt, đặc biệt lại là ở những nơi có đông người.

Hẳn chàng sẽ mời bạn khiêu vũ khi điệu nhạc du dương cất lên. Lời khuyên là đừng nói chuyện quá to vào lúc này bởi khi một chàng trai đang nhảy, họ cần tập trung

Chàng không thích những cô gái mượn chiếc khăn tay của họ và làm nhòe chúng với son môi. Các cô gái nên trang điểm ở nơi kín đáo hơn thay vì vừa ngồi trước mặt chàng vừa "quệt" thêm son phấn

Đừng sửa quần áo trước mặt chàng, hãy là một cô gái chỉn chu khi xuất hiện

Đừng tỏ ra quá thân mật như vuốt ve chàng trước mặt mọi người, điều đó có thể khiến chàng xấu hổ và bối rối



Thay đồ ở nơi kín đáo và nhớ cẩn thận kiểm tra chiếc tất của bạn có bị nhăn hay rách không. Những lỗi nhỏ này có thể khiến chàng có ấn tượng không tốt về bạn đấy!

(Dailymail)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]