Lời khuyên làm đẹp trong mùa đông

Làn da khô, đôi mắt quầng thâm hay chiếc mỗi đỏ tấy vì lạnh làm bạn lo lắng?

15.6033
Chuyên gia trang điểm cho các ngôi sao nổi tiếng thế giới, đồng thời cũng là chuyên gia tư vấn sức khoẻ Jeffrey Paul đã chia sẻ kinh nghiệm làm thế nào để vừa giữ được nhan sắc tươi tắn, vừa đảm bảo sức khoẻ trong mùa đông lanh giá này.

Với đôi mắt thâm quầng

Khi bị ốm, cơ thể bạn thường giữ nước để cung cấp các dưỡng chất cần thiết. Nhưng chính điều này làm cho vùng da xung quanh mắt bị sưng húp và thâm quầng. Jeffrey cho rằng khi đó, cơ thể bạn cần nước và chất khoáng.

Vì vậy, trong mùa đông, bạn nên tắm bồn với muối khoáng Epsom, bởi thành phần muối trong khoáng này đóng vai trò như chất giữ ẩm cho cơ thể. Dùng nước hoa cúc ấm hoặc 1 túi trà đắp lên mắt sẽ giúp làm giảm quầng thâm và thư giãn đôi mắt.

Khi trang điểm, thoa một chút kem che khuyết điểm có tác dụng dưỡng ẩm cùng tông màu dưới mắt để che đi vùng quầng thâm và làm sáng vùng mắt.

Cho làn da khô nẻ


Làn da khô và nứt nẻ luôn là cơn ác mộng đối với nhiều phụ nữ. Để tăng sự lưu thông máu và làm da mềm mại, hãy cho 2 giọt tinh dầu bạc hà hoặc dầu bạch đàn vào nước tắm ấm. Hơi nước sẽ giúp da được cải thiện đáng kể.

Làn da khô thường bi mốc khi trang điểm, vì thế bạn cần bước chăm sóc da một cách hợp lí trước đó. Hãy sử dụng kem rửa mặt có thành phần chiết xuất từ hoa Cúc để làm sạch da. Nếu da vẫn bị mốc sau khi dùng kem dưỡng, hãy trộn 1 hoặc 2 giọt tinh dầu vào kem nền trước khi thoa lên da.

Cho đôi má bị đỏ tấy

Khi bạn cảm thấy khuôn mặt bị nóng bừng lên, việc ăn kiêng sẽ giúp giảm bớt triệu chứng này. Jeffrey khẳng định khi cơ thể mệt mỏi, những đồ ăn nóng như súp là rất cần thiết. Các loại rau củ cũng sẽ giúp làm mát da.

Ngoài ra, mỗi tuần một lần, trộn 2 hoặc 3 viên aspirin dạng bột với vừa đủ nước để tạo nên một hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp này thoa lên má để chữa vùng da bị tấy đỏ.

Đồ trang điểm chứa nhiều chất khoáng cũng giúp che đi màu đỏ của da. Sau khi thoa kem dưỡng, hãy chờ cho làn da hấp thụ đầy đủ tất cả dưỡng chất từ lớp kem này, rồi tiến hành các bước trang điểm tiếp theo. Nếu không kịp thẩm thấu,  các chất khoáng sẽ khiến kem nền bị bết.

Mũi ngạt và bị tróc da

Ngạt mũi là một tác dụng phụ rất phiền phức của bệnh cảm lanh. Để làm thông mũi, trước hết hãy mát xa mũi, sau đó thoa kem dưỡng lên vùng da ở mũi. Jeffrey khuyên chúng ta nên sử dụng nước muối xịt mũi hàng ngày.

Để loại bỏ các lớp da bong tróc ở mũi, bạn có thể nhẹ nhàng tẩy da chết bằng đường, sau đó thoa sáp dưỡng ẩm đều khắp mũi. Tuy nhiên, Jeffrey cũng cảnh báo không nên tẩy da chết quá kĩ nhằm tránh gây tổn thương vùng da nhạy cảm này.

Những sản phẩm trang điểm dạng kem rất dễ bị lau trôi bởi giấy ăn và để lại vết, vì vậy bạn nên đánh môt lớp phấn bột sau khi dùng sáp dưỡng để giữ cho lớp trang điểm lâu trôi hơn và trông mịn màng hơn.

Theo Trang - Đẹp Online/Beautylish

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]