Lời khuyên sống đẹp của Mark Twain

“Hãy sống sao cho tới lúc ta chết đi, đến cả người làm dịch vụ lễ trang cũng cảm thấy tiếc nuối”, Mark Twain. Tweet

0

Mark Twain là tác giả trào phúng Mỹ "nổi như cồn" với những nhân vật cực kỳ ấn tượng như Tom Sawyer và Huckleberry Finn. Công chúng yêu mến Twain phần nhiều vì sự hài hước và thông thái của ông, thể hiện rất rõ ràng qua những lời ông từng nói. Chẳng hạn:

“Hiển nhiên là sự thật còn lạ kỳ hơn cả tiểu thuyết, bởi lẽ yêu cầu cơ bản của tiểu thuyết là phải có lý.”

“Hãy sống sao cho tới lúc ta chết đi, đến cả người làm dịch vụ lễ trang cũng cảm thấy tiếc nuối.”

“Khi bạn bè bắt đầu ca tụng rằng trông bạn thật trẻ, đây chắc chắn là dấu hiệu cho thấy bạn đang già đi.”

Và ông đã mang đến cho chúng ta những lời khuyên sống đẹp như sau:

1. Hãy làm điều mà bạn muốn làm

"20 năm nữa, bạn sẽ thất vọng vì những thứ mà mình không làm nhiều hơn là thất vọng vì những thứ mà mình đã làm. Vì thế, hãy thả neo và giong thuyền ra khơi. Hãy tận hưởng cơn gió từ cánh buồm của bạn. Hãy thám hiểm, mộng mơ và khám phá.”

Câu nói này chứa đầy những từ ngữ của vùng sông nước. Cũng đúng thôi, vì ngay bút danh của Mark Twain (tên thật của ông là Samuel Clemens) cũng là 1 thuật ngữ ngành hàng hải nghĩa là “sâu 2 tầm”. Đại ý của câu nói này là: Hãy làm những gì mình muốn, đừng ngại ngần gì cả.

"Hãy thám hiểm, mộng mơ và khám phá." - Mark Twain

Vậy làm sao để làm thoải mái những gì mình muốn? Đừng lo, dần dần, Mark Twain sẽ cho bạn đáp án.

2. Chấp nhận bản thân

"Một người không thể thoải mái nếu không biết chấp nhận chính mình.

Nếu không công nhận bản thân, bạn có thể cảm thấy khó chịu triền miên. Ngược lại, nếu bạn chấp nhận chính mình, bạn sẽ thoải mái, tự do và nhẹ nhõm, sẽ cho phép bản thân làm những điều mình thực sự muốn.

Đã bao giờ bạn có cảm giác muốn trở thành một ai đó – thành công, nổi tiếng, xinh đẹp, nhưng lại sợ rằng mình không thể, mình không xứng đáng. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Chính bạn, chứ không ai khác, là kẻ cản trở bạn trên con đường phát triển bản thân và kiếm tìm hạnh phúc .

Đừng tìm kiếm sự thừa nhận từ người khác, thay vào đó, hãy chấp nhận chính mình.

3. Nhiều khi, hạn chế là do tự bạn nghĩ ra

“Tuổi tác chỉ là 1 vấn đề mà bạn trầm trọng hóa lên mà thôi. Nếu bạn không để ý, thì nó chẳng quan trọng gì hết.”

Bạn có thể nghĩ rằng người khác sẽ không chấp nhận bạn, vì bạn quá cao, quá già hay quá... hói. Thế nhưng, những hạn chế này chỉ tồn tại trong đầu óc bạn. Bạn suy nghĩ quá nhiều và lo lắng quá nhiều về những gì người khác nghĩ.

Khi tự hạ thấp bản thân, người ta có thể sẽ nhận ra và phản ứng bằng những cách tiêu cực. Hoặc, chính bạn đã coi bất cứ hành động nào của họ cũng là tiêu cực. Tuy nhiên, nếu như bạn chẳng hề bận tâm, thì những người khác dù có quan tâm cũng chẳng thể làm bạn lung lay được. Chính bạn đã khiến bản thân trở thành rào cản của chính mình.

Thực tế, không bao giờ là quá muộn để làm điều bạn thực sự muốn.

4. Hãy luôn tươi cười

“Sự hài hước là phước lành vĩ đại nhất của nhân loại”

“Dưới sự tấn công của tiếng cười, không gì có thể đứng vững”

Sự hài hước và tiếng cười là những công cụ tuyệt vời. Tương tự, khi bạn cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái, bạn sẽ dễ dàng tìm ra giải pháp cho những tình huống khó khăn hơn.

5. Bỏ qua cơn giận

“Người mang trong lòng giận dữ có thể chịu nhiều tổn hại hơn người bị trút giận”

Thực tế, sự nóng giận khá là vô nghĩa. Nó khiến mọi chuyện mất kiểm soát. Và nhìn chung, người đang giận dữ thì cảm thấy đau đơn hơn là người mà người ấy giận nhiều.

Nếu bạn đang giận ai đó, thôi nào, đừng tự mình làm khổ mình nữa. Người kia thậm chí không biết rằng bạn đang giận họ đâu. Vì thế, hoặc là nói chuyện với người đó và giải quyết xung đột, hoặc là bỏ qua cơn giận của mình càng nhanh càng tốt. Bạn sẽ thấy cuộc đời bớt u ám đi nhiều.

Theo giadinhonline.vn

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]