Lời lẽ vô cảm, độc địa: Nghệ sĩ hãy "học" cách làm giám khảo

GiadinhNet - Những cuộc thi trong lĩnh vực văn hóa – giải trí hiện nay rất nhiều; đồng nghĩa với việc cần nhiều người tham gia các ban giám khảo. Vẫn biết đây là một công việc phức tạp, vất vả, chịu nhiều áp lực, nhưng một khi ai đó chấp nhận ngồi “ghế nóng” thì phải làm đúng công việc của mình.

15.6125
Cát Phượng, Đinh Tùng trong Cặp đôi hoàn hảo
 
Khán giả và giới truyền thông đang tỏ ra khó chịu với việc một số ban giám khảo của các chương trình truyền hình làm không tốt chức năng của mình. Đó là việc họ khen, chê không đúng và thiên về việc chọc cười, mua vui hơn là đưa ra những đánh giá nghiêm túc, chính xác.

Rất có thể một số nghệ sỹ nổi tiếng thường được mời tham gia các ban giám khảo hiểu chưa hết vai trò, chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của một vị giám khảo. Làm giám khảo không có nghĩa là chỉ khen hay chê, mà là đưa ra nhận xét, đánh giá chính xác các tiết mục dự thi của thí sinh. Từ đây hướng thí sinh cũng như khán giả tới những giá trị văn hóa nghệ thuật đích thực. Ngoài ra, giám khảo còn phải chứng tỏ mình là người thẳng thắn, trung thực, công minh, tinh tế...

Ấy vậy mà rất nhiều vị giám khảo không làm được những điều này. Khi họ chê thì những lời lẽ vô cảm, nặng nề, thậm chí là độc địa; khiến thí sinh cảm thấy bị xúc phạm. Còn khi họ khen thì lời lẽ sáo rỗng, đại ngôn khiến người được khen đỏ mặt và khán giả bất ngờ, ngạc nhiên, khó hiểu. Ví dụ, ở live show thứ 5 của “Cặp đôi hoàn hảo” tối 17/3, những người yêu mến cặp đôi Cát Phượng - Phan Đinh Tùng đang buồn bã, thất vọng vì phần trình diễn khá dở của họ thì các vị giám khảo lại khen một cách quá đáng, bốc họ lên tận mây xanh. Một người khen Cát Phượng: “Suboi phải học cách rap như chị”. Một người khác: “Đây là phần tuyệt vời nhất, sáng tạo nhất”. Người thứ ba chêm vào: “Tôi phát hiện ra rằng chỉ cần nói nhanh là thành hiphop”...

Các vị giám khảo cũng nên nhớ rằng: Họ chấm điểm các thí sinh, còn khán giả và các chuyên gia thì “chấm” họ. Thông thường thì khán giả và các chuyên gia khách quan hơn, thẳng thắn hơn trong việc đánh giá, do vậy cũng chính xác hơn. Kết luận của họ là: Trong thời gian qua, một số vị giám khảo không làm đúng công việc của mình.
Hồ Trọng Đàm
 

BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]