Lỗi trang điểm mắt khiến bạn già đi

(Kiến Thức) - Trang điểm mắt quá nhiều màu sắc, kẻ viền mắt quá đậm hay dán mi giả quá dày...là những lỗi khiến cho khuôn mặt bạn già đi.

15.4465
Trang điểm mắt đen ban ngày. Trong trang điểm, bạn cần nhớ một quy luật màu tối làm mọi thứ co lại, còn màu sáng làm mọi thứ dãn ra. Có nghĩa là màu tối dưới ánh sáng ban ngày sẽ khiến đôi mắt trở nên nhỏ, màu sáng sẽ làm đôi mắt to, ngoài ra chúng cũng làm mắt sáng và có hồn hơn. Đó là lý do tại sao không nên kẻ mắt màu đen, nhất là ở mi dưới vào ban ngày. Ngược lại, bạn nên sử dụng các màu sáng để đôi mắt to và quyến rũ hơn. 

 Màu mắt diêm dúa. Đừng nhầm tưởng rằng đôi mắt ngập tràn màu sắc sẽ biến bạn trở thành cô nàng trendy mùa hè này. Ngược lại, những màu sắc color block chói lóa chỉ thật sự phù hợp khi ở trên... sàn diễn. Hãy giới hạn trong 2 màu mắt trở xuống nếu bạn không muốn biến mình trở thành "nàng hề" trong mắt người đối diện nhé. 

 Quá nhiều nhũ. Những đôi mắt khói phảng phất chút lấp lánh tạo vẻ đẹp thật sự quyến rũ, nhưng đừng vì vậy mà lạm dụng. Quá nhiều hạt lấp lánh chỉ khiến đôi mắt trở nên nặng nề.

Lông mi tua tủa. Thay vì có được hàng lông mi cong vút quyến rũ, lông mi cứng tua tủa hay đóng cục là hậu quả của việc dùng mascara quá dày hoặc chất lượng mascara bị giảm. Để an toàn, một lớp mascara là vừa đủ và ba lớp mascara là giới hạn trên mà bạn nên dừng lại.  

Kẻ eyeliner quá đậm. Kẻ eyeliner giúp đôi mắt có đường nét sắc sảo và định hình hơn. Tuy nhiên, tùy theo thời điểm mà bạn nên cân nhắc giữa kẻ chì và kẻ nước. Lỗi thường gặp nhất khi dùng kẻ mắt nước là tạo đường viền quá đậm, khiến người đối diện có cảm giác bạn đang cố gắng căng to đôi mắt của mình.  

 Uốn cong mi sau khi chuốt mascara. Uốn mi trước khi chuốt mascara là điều ai cũng biết. Tuy nhiên, có một số người vẫn thường uốn mi ngay cả sau khi chuốt mascara bởi suy nghĩ làm như vậy mi sẽ giữ được độ cong lâu hơn. Đây là một thao tác sai lầm nghiêm trọng bởi sau khi chuốt mascara, mi sẽ trở nên cứng hơn, dễ rụng hơn nếu tác động lực mạnh. Hơn nữa, uốn cong mi sau khi chuốt mascara có thể làm rối mi.

Kẻ mắt và chuốt mascara trước khi thoa phấn mắt. Không có thứ tự cố định cho các thao tác trang điểm mắt nhưng cách thuận tiện nhất vẫn là thoa phấn mắt rồi kẻ mắt và chuốt mascara.  

Kẻ mắt nước cho mí mắt dưới. Kẻ mắt nước có thể được sử dụng ở cả hai mí mắt nhưng các chuyên gia trang điểm khuyên bạn không nên dùng cho đường mí mắt dưới bởi chúng rất dễ chảy màu.
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]