Lỗi trang điểm thảm họa của Hoàng Yến

Dùng nhiều phấn trắng, tô son quá đậm, nhạt... là những lỗi make-up khiến Giải vàng siêu mẫu Việt Nam 2008 bị liệt vào danh sách thảm họa trang điểm.

15.6135
Tuy là một trong những siêu mẫu sáng giá của làng mốt Việt Nam nhưng Hoàng Yếnlại thường xuyên mắc phải những sai lầm trong phong cách make-up. Cô thích tham dự sự kiện với khuôn mặt nặng phấn, tô vẽ quá đà. Kỹ thuật đánh phấn highlight đậm ở vùng trán và quanh mắt khiến gương mặt cô trắng bệch, không cùng tông với nước da. Bên cạnh đó, để son lem nhem ra cạnh môi cũng cho thấy sự cẩu thả của người đẹp khi trang điểm.
Lối đánh phấn mắt nâu đậm kết hợp đeo lens kỳ quái tạo cảm giác khuôn mặt của chân dài không biểu cảm và có phần đáng sợ.
Son môi nhợt nhạt không ăn nhập với trang phục, gây tình trạng diện mạo chân dài thiếu sức sống.

Cách áp dụng son màu trầm kém tinh tế khiến cô già dặn hơn rất nhiều.

Đối với váy áo gam đen, Hoàng Yến nên chọn tông son đậm thay vì gam nude tự nhiên nhằm tạo điểm nhấn thu hút.
Kỹ thuật tạo khối phấn và highlight ở vùng dưới gò má khiến gương mặt cô hốc hác. Cách make-up này chỉ phù hợp với những nàng có khuôn mặt bầu bĩnh. Thêm vào đó, đôi môi nặng nề hơn bởi cách tô son quá đậm.
Khi diện trang phục tông đen trắng kết hợp tóc rẽ ngôi giữa cổ điển, chân dài nên chọn son màu sáng nhằm thêm phần nổi bật và cuốn hút.
Trong bộ đầm vàng cầu kỳ này, cô chỉ nên đánh phấn mắt vàng đồng nhẹ nhàng và thoa son đỏ để tạo điểm nhấn và tăng sức sống.
Ngoài style đánh nhiều phấn trắng ở vùng mắt, Hoàng Yến còn bị liệt vào danh sách thảm họa trang điểm bởi lối kẻ viền tràn qua đường môi khiến gương mặt make-up không hài hòa.
Cô liên tục vướng phải lỗi tô son này khi xuất hiện tại các sự kiện. Gương mặt thanh tú trở nên quá tải với màu son nặng nề.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]