Lợn được điều trị ung thư máu thành công

VOV.VN - Chú lợn có tên Nemo đã được điều trị ung thư máu thành công tại bệnh viện thú y của Đại học Cornell (CUHA), New York.

15.5538

Một công dân Anh có tên George Goldner nuôi 6 chú lợn và coi chúng như thú cưng của mình. Ngay sau khi phát hiện chú lợn có tên Nemo chán ăn, nằm im và có dấu hiệu khác lạ so với những chú lợn khác, chủ nhân của Nemo đã đưa vật cưng của mình tới Bệnh viện thú y của Đại học Cornell (CUHA) ở Ithaca, New York.Tại đây, anh được biết chú lợn có khả năng mắc chứng ung thư tế bào máu.

Chú lợn Nemo (Ảnh: Reuters)



Các nhà nghiên cứu của bệnh viện cho biết họ rất ngạc nhiên và chưa bao giờ thấy việc điều trị ung thư ở lợn. Nhưng điều đó không ngăn cản chủ nhân của chú lợn Nemo yêu cầu các bác sỹ điều trị cho thú cưng của mình dựa trên các phương pháp điều trị ung thư ở người và chó.

Cổ của lợn lớn hơn nhiều so với cổ con người vì vậy rất khó để có thể tiếp cận tĩnh mạch để đưa các loại thuốc cần thiết cho việc hóa trị vào bên trong. Nhưng sau khi tham khảo ý kiến và bàn bạc với nhiều nhà nghiên cứu ở các lĩnh vực khác nhau, các bác sỹ của CUHA đã tiến hành cấy một ống nối với tĩnh mạch bằng kim loại được bọc silicone ngay dưới da sau tai của Nemo.

Bốn tháng sau khi Nemo được thực hiện hóa trị, kết quả mang lại hết sức ngạc nhiên khi Nemo có dấu hiệu điều trị khá thành công. Trường hợp này được coi như một tiến bộ lớn trong nghiên cứu chưa ung thư ở động vật mà các nhà khoa học mong muốn áp dụng cho các động vật cỡ lớn hơn.

Được biết chi phí điều trị cho chú lợn Nemo là rất cao nhưng điều đó là do chủ nuôi quyết định. Mặc dù có nhiều ý kiến khác nhau về việc này nhưng chủ nhân của Nemo vẫn quyết định thực hiện./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]