Long Nhật: Bảo Yến nếu có bệnh, chỉ là bệnh khó tính!

0

(VTC News) - “Chị Bảo Yến có bệnh thì chỉ là bệnh cầu toàn, bệnh khó tính trong nghề nghiệp, chứ chẳng có gì không bình thường về tâm thần hết. Anh Quốc Dũng nói vậy tội nghiệp chị” – Ca sĩ Long Nhật.

Tin liên quan





Nhân lùm xùm Bảo Yến phát ngôn chê bai đối với một loạt đồng nghiệp, đều là những ngôi sao "khủng" trong làng giải trí hiện nay, phóng viên có cuộc trò chuyện với ca sĩ Long Nhật, người có mối quan hệ lâu năm với Bảo Yến, đồng thời cũng từng có va chạm với nữ danh ca cách đây ít lâu.

Không công bằng với các ca sĩ đàn em

- Nữ ca sĩ Bảo Yến vừa đăng đàn đả kích, chê bai một loạt đàn em trong nghề và cả những người cùng thời, như Cẩm Vân, Hồng Nhung, Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Mỹ Tâm, Thanh Thảo, Hồ Quỳnh Hương... Là người từng có va chạm, lời qua tiếng lại với Bảo Yến cách đây ít lâu, anh có giật mình?

Chuyện của tôi đã qua rồi, tôi cũng không muốn nhắc lại làm gì nữa. Tôi chẳng có làm gì sai trái mà phải giật mình hay lo sợ. Đến giờ phút này, tôi luôn khẳng định mình không làm gì sai trái với ca sĩ Bảo Yến- một người chị lớn trong nghề và là thần tượng âm nhạc của tôi từ lúc nhỏ cho đến bây giờ.

Ca sĩ Long Nhật 

Tôi đã rất vui mừng khi chị nhận lời làm DVD “Người tình và kỉ niệm” cùng với tôi. Vì được đứng chung với thần tượng Bảo Yến trong một sản phẩm âm nhạc là mơ ước một đời của tôi nên tôi đã công bố dự án này trên phương tiện truyền thông.

Nhưng khi chị Yến rút tên và không muốn phát hành chung DVD với tôi nữa thì tôi có trách nhiệm phải họp báo và nói lại với khán giả của tôi rằng tôi sẽ phát hành DVD “Long Nhật - Người tình và kỉ niệm”, chứ không phải “Bảo Yến – Long Nhật –Người tình và kỉ niệm” nữa.

Tôi cũng chưa nói sơ sẩy một lời nào xúc phạm đến thần tượng của mình để phải ân hận. Thật lòng tôi vẫn kính trọng và yêu quý giọng hát của chị…

- Vậy anh có suy nghĩ gì về những lời nhận xét của Bảo Yến trong  bài phỏng vấn đang nói tới, nhất là câu nói cho rằng tài năng của Đàm Vĩnh Hưng, Hà Hồ, Mỹ Tâm, Thanh Thảo thậm chí cả Hồ Quỳnh Hương chỉ đủ “để họ lên sân khấu múa may quay cuồng như một con rối”?

Nếu thật sự đây là lời nói của chị Bảo Yến thì thật là đáng tiếc. Nhưng tôi không tin điều đó! Vì chị là một người thâm trầm, sâu sắc và kĩ tính, chị cũng đã từng khen Đàm Vĩnh Hưng, Hà Hồ, Mỹ Tâm.

Mỗi người đều có một sở trường riêng, họ rất yêu nghề và có khả năng thực sự, bằng chứng là lượng fans của họ đều rất hùng hậu.

 
Chị Yến từng kể với tôi, trong đám tang anh Sơn, thấy Hồng Nhung ngất lên ngất xuống mà chị thấy giả tạo không chịu nổi.

Có thể chị Bảo Yến nói một ý khác nhưng khi phóng viên biên tập lại thì không đúng ý nghĩa ban đầu nữa, nên mới xảy ra cơ sự.

- Bảo Yến cho rằng những người kể trên không phải là ca sĩ thực thụ mà chỉ là người hát tựa ca sĩ, anh có nhận xét gì?

Tôi xin nhắc lại tôi không tin đây là ý kiến của chị Bảo Yến, vì khẳng định như thế là không công bằng với lứa ca sĩ đàn em. Hơn nữa, những ca sĩ được kể tên trên ai ai cũng đều yêu quý và ngưỡng mộ chị Yến. Tôi cũng đang nghi ngờ và hoang mang lắm.

- Nghĩa là, là người có quan hệ lâu năm với Bảo Yến, hiểu phần nào tính cách của chị, anh cho rằng những điều này có thể không thực sự do Bảo Yến nghĩ và nói ra mà chị bị phóng viên gài bẫy hoặc làm sai lệch ý?

Tôi nghĩ phóng viên chuyển tải không đúng ý của chị.

Có điều tôi xin nói thêm: Những nghệ sĩ tên tuổi lớn, đối với tôi là Bảo Yến, đối với Đàm Vĩnh Hưng là Thanh Lam thì dù mình có trân trọng, yêu quý và thần tượng con người cũng như tài năng của họ như thế nào đi chăng nữa thì những người lớn ấy luôn chỉ xem các ca sĩ đàn em của mình chỉ là những người đến sau không xứng đáng để họ quan tâm về lĩnh vực nghề nghiệp.

Họ có thể tâm sự sẻ chia tất cả mọi chuyện buồn vui, tình cảm riêng tư hoặc nói về tài năng của họ thôi, chứ chưa bao giờ quan tâm các em làm nghề như thế nào.

Bảo Yến nghĩ Hồng Nhung giả tạo

- Những chuyện trong giới như chuyện chèn ép của Cẩm Vân, chuyện Hồng Nhung bảo Bằng Kiều “Mày mà cũng bày đặt bon chen nhập băng với đám trong Sài Gòn à?”, anh có biết hay có từng nghe nói đến?

Tôi cũng từng nghe chị nói đến vấn đề này nhiều lần như là nỗi buồn khó cởi bỏ trong lòng chị. Nhưng tôi nghĩ, một nghệ sĩ, một danh ca tài sắc vẹn toàn như chị thì khó ai mà trù dập được, vì công chúng họ rất công bằng.

Về chuyện liên quan đến Cẩm Vân, tôi cũng chỉ nghe chị kể lại như vậy. Nhưng có thể chị không được đi nước ngoài trong chuyến đó nhưng chị đã được bù lại với những chuyến bay show khắp thế giới rất nhiều lần, chị là nghệ sĩ Việt Nam được xuất ngoại nhiều nhất và khán giả trong nước cũng như kiều bào trên toàn thế giới rất yêu mến chị, chị là một người thành công tuyệt đỉnh trong nghề nghiệp, tổ nghiệp rất đãi chị và chị hưởng lộc tổ rất nhiều.

Cho đến thời điểm bây giờ chị từ chối rất nhiều show diễn nhưng những nhà tổ chức trong nước và hải ngoại luôn luôn mời chị hát với cát-xê cao vào hạng top đầu. So với nhiều đồng nghiệp lớn hơn chị, cùng thời chị, và nhỏ hơn chị, chị là người hạnh phúc trong nghề nghiệp.

Ca sĩ Bảo Yến 

- Còn chuyện về “Bống” mà Bảo Yến nhắc đến?
Chuyện chị Bảo Yến nói về Hồng Nhung thì tôi không rõ thực hư ra sao. Tuy nhiên tôi cho rằng ác cảm của chị Yến với Hồng Nhung không chỉ đến từ những chuyện như thế mà chủ yếu liên quan đến chuyện gia đình của anh Trịnh Công Sơn.

Vì chị Yến vốn chơi thân với em gái anh Sơn, chị Trịnh Vĩnh Trinh nên được nghe những chuyện “bóc mẽ” cái gọi là mối tình giữa Bống và anh Sơn. Chị Yến từng kể với tôi, trong đám tang anh Sơn, thấy Hồng Nhung ngất lên ngất xuống mà chị thấy giả tạo không chịu nổi.

Bảo Yến tỉnh táo, khôn ngoan và sắc sảo

- “Dân trong giới ai ai cũng biết rõ bệnh tình của chị Yến mà. Thương thật”! - Đàm Vĩnh Hưng phát biểu như vậy trên một tờ báo. Chồng của Bảo Yến cũng phát ngôn trên VTC News rằng Bảo Yến “có những lúc tâm thần không được bình thường”. Là người có mối quan hệ thân tình, tiếp xúc nhiều với Bảo Yến, anh nói sao về thông tin này?

Theo tôi chị Bảo Yến có bệnh thì chỉ là bệnh cầu toàn, bệnh khó tính trong nghề nghiệp. Nghe chị hát cũng hiểu được điều đó vì chị trau chuốt từng lời từng chữ và rất có trách nhiệm trong mỗi chương trình chị xuất hiện. Có điều hơi quá một chút…

Xin khẳng định lại lần nữa rằng về cảm nhận cá nhân của tôi về chị Yến, tôi cho rằng chị không có vấn đề gì về tâm thần hết. Chỉ là chị hay lo lắng và cẩn thận một cách thái quá, nhiều lúc ý kiến thay đổi một cách khó ai có thể lường được.

Ví dụ như có chương trình của một đài truyền hình mời chị đến quay, chuẩn bị xong hết rồi nhưng lúc chị đến lại không đồng ý quay. Lý do của chị đôi khi rất cảm tính, chẳng hạn, phim trường trông xấu quá, mấy sợi dây trang trí lòng thòng trông nhà quê quá, rồi hai MC thì người nữ nói chuyện không hay, người nam thì đóng phim chuyên đóng vai phản diện…

Đại loại như thế. Năn nỉ mãi để chị đồng ý thì chị nhất định không nghe, mà bảo Thôi các em tha cho chị, để chị nghỉ, mình ngồi nói chuyện chơi chơi thôi…

 
Thanh Lam cho mình là ca sĩ của dòng âm nhạc nghệ thuật chính thống, còn Đàm Vĩnh Hưng, Hà Hồ là những ngôi sao của dòng nhạc thị trường thì mọi người hãy làm tốt nhiệm vụ của mình.

Ngoài những điều đó ra, chị Bảo Yến là con người hoàn toàn tỉnh táo, quá đỗi khôn ngoan sắc sảo là đằng khác.

- Sau , giờ đến lượt Bảo Yến, nếu anh ở địa vị của Mr Đàm, Hà Hồ, Mỹ Tâm anh sẽ xử sự như thế nào, anh có tán đồng cách làm của Hà Hồ và Đàm Vĩnh Hưng với Thanh Lam?

Tôi không tán đồng với cách xử sự của tất cả các em ấy, kể cả Thanh Lam (Thanh Lam nhỏ hơn tôi cả tuổi đời lẫn tuổi nghề. Tôi chỉ nhỏ hơn Bảo Yến, Nhã Phương, Cẩm Vân, Ngọc Ánh, Quang Linh còn Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà là thế hệ sau nữa).

Thanh Lam cho mình là ca sĩ của dòng âm nhạc nghệ thuật chính thống, còn Đàm Vĩnh Hưng, Hà Hồ là những ngôi sao của dòng nhạc thị trường thì mọi người hãy làm tốt nhiệm vụ của mình.

Tôi nhớ, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nói mỗi loài hoa nếu được trồng vào đúng vùng đất của mình thì sẽ tỏa hương, mỗi nghề nghiệp trong xã hội cũng vậy. Tại sao cứ đá lấn sân làm gì rồi lời qua tiếng lại.

Cũng như tôi và các ca sỹ hát dòng nhạc trữ tình quê hương hãy cố gắng hát thật hay thật ngọt ngào và có nhiều cống hiến cho công chúng. “Bác sĩ tim mạch sao lại cứ đòi đi mổ ruột thừa làm gì?”.

Và sự đáp trả của các ca sĩ đàn em cũng không nên như vậy, nếu tôi là Hưng, là Hà, thì tôi sẽ nói với Thanh Lam rằng The Voice là chương trình có tính giải trí cao, chúng em sẽ cố gắng làm tốt công việc được giao, cũng giống như chị đang cố gắng làm tốt công việc chỉ dạy cho các thí sinh trong chương trình Sao mai Điểm hẹn 2012.

- Anh cũng có vấn đề với Bảo Yến, người bạn lâu năm của anh là Đàm Vĩnh Hưng mới đây cũng phản ứng với Thanh Lam. Cả hai nữ danh ca đều được anh và Đàm Vĩnh Hưng lần lượt từng coi là thần tượng, rồi khi xảy chuyện thì hòn bấc ném qua, hòn chì ném lại. Anh không ngại dư luận cho rằng những người trong showbiz chỉ nhận nhau làm thần tượng cho vui, để dựa hơi nhau, sự thật là chỉ cần một lời nói làm mếch lòng thì tình nghĩa cũng tan tành hết?

Đối với tôi, chị Bảo Yến là thần tượng âm nhạc một đời chứ không phải để cho vui hay dựa hơi  như bạn nói.

Khi tôi rời đoàn ca nhạc Hải Đăng (Nha Trang- Khánh Hòa) vào Sài Gòn lập nghiệp 1995, lúc đó tôi chưa có show diễn, chưa có chỗ ở ổn định nhưng việc đầu tiên khi đặt chân vào thành phố là tôi đi tìm chị Bảo Yến, tôi đã chờ đợi ở tất cả các tụ điểm có quảng cáo có tên chị để chờ gặp chị, thăm chị.

Và tôi rất vui mừng khi chị cho phép tôi đến nhà chơi… như vậy là đủ hạnh phúc rồi, chứ chưa bao giờ dám nhờ vả chị giúp đỡ điều gì khi chân ướt chân ráo bước vào thành phố rộng lớn này với hàng ngàn thứ khó khăn trước mắt.

Tôi luôn nghĩ khi đã nhận làm anh chị em kết nghĩa với ai mà lỡ có bị la rầy khi người lớn nóng giận thì cũng là điều bình thường thôi. Huống chi, tôi luôn trân trọng chị Yến. Nếu vì một lý do nào đó mà chị có trách mắng tôi thì tôi buồn giận ngay lúc đó như một đứa em đã quen được nuông chiều, nhưng khi tĩnh tâm nghĩ lại tôi tự nhận mình cũng có lỗi trong chuyện này một phần. Nên lòng cũng đã nguôi ngoai và không buồn nữa. Chứ chưa bao giờ dám hòn bấc ném qua, hòn chì ném lại đâu bạn ạ!

Tình chị em, tình đồng nghiệp là cả một đời, tôi không bao giờ để những lời nói mếch lòng lúc nóng giận làm tan tành hết mọi thứ, như vậy thì tiếc lắm!

- Thời gian này thấy Long Nhật khá im hơi lặng tiếng, anh sắp có dự án gì gây sốc cho khán giả?

Tôi vừa thực hiện xong chương trình “Long Nhật 20 năm một chặng đường” cùng với Đài Truyền hình VN để kỉ niệm 20 năm ca hát và chương trình “Long Nhật miền quê yêu dấu” với Đài Phát thanh Truyền hình Huế. Bên cạnh đó là các chương trình ca nhạc như “Long Nhật trên những tuyến đường quan họ”, “Long Nhật tình em xứ Quảng”.

Tôi đang cùng ca sĩ Vân Khánh thực hiện chương trình CD thơ “Mái chèo trăng” của nhà thơ - nhà thi pháp Nguyệt Đình (thân sinh của tôi), như một lời báo hiếu với cha mẹ.

- Cảm ơn Long Nhật vì cuộc trò chuyện.

Tin liên quan









Đặng Lệ
(thực hiện) 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]