Lớp học trang điểm trước khi gặp mẹ chồng

Gặp mẹ chồng tương lai, các cô gái nên trang điểm như thế nào?

15.607

Mới đây, một lớp học trang điểm ở Hàn Quốc dành cho các cô gái có mong muốn xinh đẹp hơn, đáng yêu hơn nhưng với điều kiện, họ trang điểm phải nhìn như không trang điểm đã ra đời. Bởi mục đích của hầu hết các cô gái trẻ khi đến tham dự lớp học này là trang điểm để gặp mặt mẹ chồng tương lai, những người phụ nữ vốn được mệnh danh là hay soi xét và kĩ tính.

Hầu hết những người lớn tuổi, đặc biệt là các bà mẹ chồng đều không thích cô con dâu mình trang điểm quá đậm hoặc lòe loẹt. Thế nhưng họ lại muốn con trai mình lấy được một cô gái xinh xắn, dễ thương. Và những cô gái kém sắc thì phải nhờ đến việc make-up để che giấu đi nhiều điểm xấu trên gương mặt. Tuy nhiên, không ít cô gái biết cách trang điểm thế nào để mình vừa đẹp lại hợp ý người già.

Một chuyên gia trang điểm của Hàn Quốc nắm được nhu cầu này, đã 'ra tay' giúp các cô gái trẻ. Chuyên gia cho rằng, điều cần thiết nhất mà bạn phải đạt được khi trang điểm đó là làm cho làn da mịn màng nhưng nhìn phải mỏng để chúng thật sự tự nhiên. Như vậy, khâu chọn primer và kem nền là điều quan trọng nhất. Chọn chúng màu gì, có độ che phủ như thế nào, phù hợp với da bạn ra sao là điều bạn cần quan tâm. Sau khâu chọn primer và kem nền chính là các mẹo trang điểm để bạn đẹp hơn mà không phải ai cũng biết.

Sau khóa học, rất nhiều cô gái cho biết họ tự tin hơn rất nhiều và đã sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ với gia đình chồng.


Chuyên gia hướng dẫn trang điểm cho các cô gái trẻ để có vẻ đẹp tự nhiên nhất, đáng yêu nhất khi gặp gia đình chồng.


Theo chuyên gia, việc quan trọng nhất là phải chọn được primer và kem nền phù hợp. Nó sẽ giúp cho da bạn mỏng mịn, không trôi phấn và hạn chế nhiều nhược điểm cho da như da dầu, da sạm.


Cách lấy kem để sử dụng cũng là một trong những tips chuyên gia này dạy cách cô gái. 


Chúng ta có thể bóp kem ra tay để dùng bằng tay...


Nhưng nếu dùng chổi thì nhất thiết phải đưa chổi qua lại nhiều để tạo độ mịn.


Sau đó đánh đều các phần trên gương mặt.


Những nơi có nhiều khuyết điểm, có thể lấy chổi để dặm lại.


Tiếp đến, dùng phấn phủ để giữ được màu và kem nền lâu hơn.


Bạn nhớ chấm phấn phủ đều và nhanh tay để chúng không rơi quá nhiều phấn trên mặt, khiến da mặt bạn bị dày.


Bước cuối cùng là dùng chút phấn hồng cho đuôi mắt, môi và kẹp mí. Phần lông mày chỉ đánh rất nhẹ bằng màu nâu để bạn có dung nhan tự nhiên nhất.


Cuối cùng, các cô gái đã có vẻ ngoài sau khi trang điểm kĩ càng nhưng nhìn như chưa trang điểm mà vẫn rất xinh đẹp để tự tin gặp gia đình chồng.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]