Quỹ Tiền tệ
quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) cảnh báo về sự bất bình
đẳng nghiêm trọng trong hưởng thụ nguồn
năng lượng giữa châu Phi và các nước
đang phát triển, chưa kể so với các nước phát triển.
Theo thống kê của IMF và WB công bố ngày 27/4, chỉ 24%
dân số châu Phi
được sử dụng điện so với 50% dân số ở Nam Á và 80% dân số Mỹ Latinh được hưởng
quyền lợi này. Có tới 93-94% người dân Rwanda và Cộng hoà Dân chủ Congo chưa
biết đến nguồn điện thắp sáng.
IMF và WB nhấn mạnh không thể khắc phục nạn thiếu năng lượng trầm trọng ở
châu Phi nếu Lục địa Đen không được tiếp cận các nguồn
tài chính lớn để đầu tư
“nhảy vọt,” ngoài các nỗ lực cải thiện hiệu quả nguồn năng lượng hiện tại của
châu lục này.
Các nước châu Phi đã kêu gọi các tổ chức tài chính quốc tế hỗ trợ cải tổ
chế độ tài trợ về khí thải CO2 để tăng nguồn tài chính cho châu Phi phát triển
năng lượng, đồng thời chuyển nhanh các nguồn tài chính cam kết hỗ trợ chống biến
đổi khí hậu từ các nước phát triển.
Tuy nhiên, Giám đốc phụ trách phát triển bền vững châu Phi của WB, Inger
Andersen nhấn mạnh
tiếng nói của châu Phi về phát triển chưa được lắng nghe tại
các
diễn đàn quốc tế.
Phó Chủ tịch WB phụ trách châu Phi, Obiageli Ezekwesili cho rằng các nước
châu Phi cần chung một tiếng nói thống nhất tại các diễn đàn quốc tế để bảo vệ
lợi ích của châu lục../.