Cạnh đó, số học sinh mỗi lớp còn quá đông khiến việc giúp trẻ khuyết tật hòa nhập chưa được tốt, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục” là đánh giá của ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, tại hội nghị tổng kết công tác giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật diễn ra sáng 17-9.

Năm học 2009-2010, Sở sẽ tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên dạy hòa nhập các cấp lớp như kỹ năng định hướng; phương pháp dạy học sinh khiếm thính, khiếm thị, chậm phát triển trí tuệ, tự kỷ... Đặc biệt, Sở chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành động toàn xã hội về tính nhân văn, lòng nhân ái; giúp trẻ có HIV hòa nhập với các trẻ khác.

TP.HCM hiện có 26 trường chuyên biệt dành cho trẻ khuyết tật và 516 trường có trẻ học hòa nhập từ bậc mầm non đến THPT với hơn 5.000 học sinh khuyết tật, chậm phát triển theo học.

Q.VIỆT


Video đang được xem nhiều