Lương CEO Mỹ gấp 200 lần nhân viên

0

Theo một nghiên cứu của AP và Equilar, thu nhập bình quân của các CEO công ty trong S&P 500 đã vượt 10 triệu USD lần đầu tiên trong lịch sử.

Năm ngoái, thu nhập bình quân của nhóm này đạt 10,5 triệu USD, tăng 8,8% so với năm 2012. Người có thu nhập "khủng" nhất là Anthony Petrello – CEO hãng dầu mỏ Nabors Industries với 68,3 triệu USD. Xếp sau là Leslie Moonves - CEO Tập đoàn CBS với 65,5 triệu USD, tăng 9% so với năm ngoái.

Các CEO ngành truyền thông tiếp tục được trả lương cao nhất. Philippe Dauman - CEO Viacom được nhận 37,2 triệu USD năm ngoái. Con số này của Robert Iger - CEO Walt Disney và Jeffrey Bewkes - CEO Time Warner lần lượt là 34,3 triệu USD và 32,5 triệu USD.

Anthony Petrello (trái) là CEO có thu nhập cao nhất nước Mỹ năm ngoái. Ảnh: Houston Chronicle

Khảo sát cũng cho thấy CEO ngành ngân hàng có thu nhập tăng mạnh nhất, với mức tăng 22% năm ngoái. Hơn hai phần ba CEO trong S&P 500 được tăng thu nhập năm ngoái, nhờ lợi nhuận công ty và giá cổ phiếu lên cao. Năm ngoái, chỉ số S&P 500 đã tăng 30%. Trung bình, cổ phiếu đóng góp 17% thu nhập cho các CEO.

Để tính toán thu nhập của các CEO, AP và Equilar đã cộng lương, thưởng, cổ phiếu, quyền chọn và các ưu đãi khác được liệt kê trong báo cáo của các công ty mỗi năm. Họ chỉ tính những CEO đã làm việc từ 2 năm trở lên.

Đây là năm thứ 4 liên tiếp thu nhập của các giám đốc Mỹ tăng lên. Với mức này, khoảng cách giữa các CEO và người lao động Mỹ đã được nới rộng. Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Lao động Mỹ, thu nhập bình quân của một công nhân nước này chỉ tăng 1,3% năm ngoái. Vì vậy, họ sẽ phải làm việc 257 năm để kiếm bằng các CEO trong S&P 500.

Hà Thu

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]