Tân Hoa xã dẫn hai kết quả
nghiên cứu của các
nhà khoa học đăng trên tạp chí
“Cẩm nang khoa học
tâm lý mới nhất” của Mỹ cho biết, những
trẻ em có
hàm lượng
chì trong máu quá cao rất dễ mắc
chứng bệnh Rối loạn tăng động giảm chú ý
(ADHD).
Trong một nghiên cứu, các nhà khoa học đã phát hiện những trẻ em có hàm
lượng chì trong máu cao có tỷ lệ
mắc bệnh ADHD cao hơn so với những trẻ em khác.
Ngược lại, một nghiên cứu khác cũng phát hiện, những trẻ em bị cha mẹ hoặc thầy
cô giáo nhận định là mắc bệnh ADHD, hàm lượng chì trong máu của những trẻ em này
đều rất cao. Các nhà khoa học giải thích nguyên nhân là do chì rất dễ
phá hoại
hoạt động của
não bộ, qua đó gây ra các chứng bệnh ADHD.
Hiệp hội tâm lý học Mỹ cũng cho rằng trẻ em mắc hay không mắc bệnh ADHD,
70%
nhân tố có mối quan hệ đến gen, và 30% nhân tố có mối quan hệ với môi trường
trong đó tác hại của chì là không thể
xem nhẹ.
Bệnh ADHD là một dạng bệnh liên quan đến vấn đề hành vi và là bệnh rối
loạn tăng động giảm chú ý thường thấy ở trẻ em./.