Lý do để du lịch Singapore

Phải nỗ lực nhiều hơn trong thời khó khăn

0

Bắt đầu từ ngày 1/4, Tổng cục Du lịch Singapore (STB) phát động chiến dịch quảng bá mới nhằm thu hút du khách từ năm châu bốn bể kéo về đảo quốc Sư tử tham quan, giải trí, mua sắm, học hỏi, nghiên cứu, khám và chữa bệnh. Chiến dịch lần này mang tên nghe rất “đánh động”: 2009 lý do để tận hưởng Singapore, thuộc trong kế hoạch rất ư là “kích động tăng trưởng”: BOOST.

Theo tiếng Anh, từ này có nghĩa là đẩy mạnh lên cao, nhưng trong “ngôn ngữ” riêng của STB là viết tắt từ Building on opportunities to strengthen tourism (Phát triển trên các cơ hội củng cố ngành du lịch) với kinh phí 90 triệu đôla Singapore (S$, khoảng 60 triệu USD).
Mục tiêu của BOOST là trong năm 2009 thu hút được từ 9 triệu đến 9,5 triệu du khách (giảm từ 6% đến 11% so với năm 2008) với doanh thu đạt được từ 12 tỷ S$ đến 12,5 tỷ S$.

Ngành du lịch Singapore đã bị tác hại từ năm 2008, chỉ thu hút được 10,1 triệu lượt du khách, tức 700.000 khách ít hơn so với mục tiêu đề ra. Nhưng doanh thu thì đã tăng cao kỷ lục, đạt con số 14,8 tỷ S$ (khoảng 9,8 tỷ USD). Top 5 thị trường du khách lớn nhất của Singapore là Malaysia, Ấn Độ, Úc, Trung Quốc và Indonesia. Năm nguồn khách này chiếm khoảng 50% tổng lượng du khách quốc tế đã đến thăm Singapore trong năm 2008.

Sẽ có bao nhiêu khách Việt du lịch Sing trong năm 2009?

“BOOST, 2009 lý do để tận hưởng Singapore đã được chúng tôi phát động tại Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Anh và Úc. Bây giờ chính thức triển khai tại Việt Nam” - ông Jin Chwen Ong, Giám đốc Khu vực Đông Dương, STB nói vào ngày 8/4 vừa qua. “Bản thân tôi rất phấn khích với những con số đã đạt được trong năm qua tại thị trường này, nhưng do tình hình chung, lượng du khách quốc tế đã giảm đáng kể, nên chúng tôi càng phải nỗ lực sáng tạo, đầu tư sản phẩm mới để thu hút và làm hài lòng du khách”.

Năm qua đã có 239.000 du khách Việt bay đến Singapore, tăng 17% so với năm 2007. “Việt Nam hiện là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất của ngành du lịch Singapore. Chúng tôi rất mừng vì kết quả một cuộc thăm dò cho thấy khẩu hiệu Uniquely Singapore xếp hạng nhất trong bản nhận thức về thương hiệu của người Việt Nam - ông Jin cho biết - Trong ba tháng đầu năm 2009, lượng du khách Việt đến Sing đã lại tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái”. Ông tin tưởng từ nay đến hết năm 2009, số người Việt du lịch Sing sẽ còn tiếp tục tăng cao.

Như tên gọi của chiến dịch quảng bá, các lý do để tận hưởng Singapore trong năm nay là vô số kể. Từ chiến dịch khuyến mại trực tuyến toàn cầu đầu tiên của STB với hàng ngàn vé máy bay miễn phí đến Singapore (với Hãng Singapore Airlines) có tổng trị giá đến nửa triệu S$, kéo dài từ nay đến ngày 31/5 (truy cập www.visitsingapore.com/flyonus); cuộc đua xe Thể thức 1 ban đêm lần thứ 2; mùa siêu khuyến mại kéo dài từ 22/5 đến 19/7/2009 (cơ hội mua nhiều chủng loại hàng tiêu dùng giảm giá đến 70%).

Không thiếu sự kiện lễ hội ẩm thực trong suốt tháng 7/2009; liên hoan nghệ thuật từ 15/5 đến 14/6 và sự kiện rất đặc biệt là khu phức hợp nghỉ ngơi, giải trí, mua sắm, hội họp Marina Sands trị giá 4 tỷ USD sẽ chính thức đi vào hoạt động vào dịp cuối năm.

“Đây sẽ là một điểm đến lý tưởng cho loại hình du lịch khen thưởng, hội nghị, triển lãm, hội chợ và cũng là mục tiêu mà chúng tôi đặt trọng tâm phát triển tại Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường MICE quan trọng của Singapore” - ông Jin nói.

NGUYỄN ANH
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]