Lý giải cho việc giá cơ bản đã tăng lên khá nhiều, hãng xe Nhật cho biết chiếc xe mới của mình chứa đựng những thay đổi lớn cả về thiết kế và công nghệ.

15.6046
Toyota vừa chính thức hé lộ phiên bản thứ ba của dòng Highlander Hybrid – chiếc xe vốn đã từng có phiên bản thử nghiệm được trưng bày trong Los Angeles Auto Show vừa qua. Lý giải cho việc giá cơ bản đã tăng lên khá nhiều, hãng xe Nhật cho biết chiếc xe mới của mình chứa đựng những thay đổi lớn cả về thiết kếcông nghệ.

 

Như thế, với mức khởi điểm mới lên tới 47.300 USD cho phiên bản “tiêu chuẩn”, Highlander Hybrid 2014 rõ ràng “khó với” hơn đáng kể so với thế hệ cũ (40.170 USD). Tuy nhiên, đây là mức giá mới của mẫu bản Highlander Hybrid Limited - vốn trước đây đã có giá 46.370 USD. Ngoài ra, Toyota cũng cho biết sẽ bổ sung thêm một mẫu Limited Platinum vào dải sản phẩm của mình với mức giá 49.790 USD.


Dĩ nhiên, khung giá mới sẽ khiến nhiều người dùng băn khoăn về giá trị thực sự mà họ nhận được thêm bởi con số 7.000 USD là không hề nhỏ. Đối với câu hỏi này, Toyota cho biết xe mới sẽ có ngoại hình nâng cấp với “những đường nét mạnh mẽ hơn, các đường gá khung nóc được cải tiến theo hướng khí động học và các cánh cửa được tinh chỉnh lại chút ít. Xe cũng dài hơn 3 inch và rộng hơn nửa inch so với trước đây.  

 

Trong khi đó, về nội thất, Highlander Hybrid 2014 vẫn sử dụng thiết kế 7 chỗ nhưng “rộng rãi hơn và có thêm các tính năng công nghệ đáp ứng sự thoải mái và tính tiện dụng”. Những tính năng bổ sung bao gồm màn hình thông tin LCD màu 4,2 inch mới, hai hàng ghế đầu bọc da đột lỗ (nhằm tăng không khí lưu thông) và cửa sổ trời panorama.

 

Riêng với gói “Platinum”, khách hàng sẽ nhận được nhiêu fnâng cấp giá trị về công nghệ dành cho người lái như các dịch vụ hỗ trợ an toàn giao thông (Có thu phí), hệ thống cảnh báo trước va chạm, cảnh báo chuyển làn, đèn pha tự động.


Theo số liệu công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu của xe mới không khác biệt nhiều so với trước đây. Highlander Hybrid 2014 vẫn sử dụng khối động cơ V6 dung tích 3.5L. Khi kết hợp với mô tơ điện có mô men xoắn cao, tổng công suất của xe có thể đạt tới 280 mã lực.

 

Theo lịch trình của Toyota, phiên bản Highlander Hybrid 2014 sẽ bắt đầu có mặt trên thị trường kể từ tháng 2-2014. Toàn bộ xe đều sẽ được sản xuất tại nhà máy Toyota thuộc bang Indiana (Mỹ).

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]