Ly hôn có khi lại tốt…

Người ta nói nhiều đến chuyện cha mẹ ly hôn có thể khiến con cái thiệt thòi, ảnh hưởng tâm lý, thậm chí ảnh hưởng đến hôn nhân của chúng sau này. Bạn có hoàn toàn tin như vậy?

15.6046

Ảnh: MH

Nancy Pina - Chuyên gia về hôn nhân và các mối quan hệ - đã thử nhìn nhận sự việc theo một chiều hướng khác và cho rằng, có 3 lý do để khi không còn có thể cứu vãn một cuộc hôn nhân, ly hôn là giải pháp tốt cho… tất cả mọi người.

1. Trẻ lấy quan hệ của bố mẹ làm “chuẩn” trong tình yêu

Đây là lý do quan trọng nhất để một cặp vợ chồng không nên cố gắng duy trì hôn nhân nếu họ quan hệ của họ đã tới mức không thể hiểu nhau, không thể điều chỉnh lại và không thể tiếp tục cùng nhau vượt qua khó khăn thử thách.

Cố gắng sống với nhau trong điều kiện này, bố mẹ vô tình cho con cái thấy tình yêu là điều không tưởng, và cái cách mà bố mẹ đối xử với nhau, thái độ bực bội, lời lẽ hằn học ném vào nhau sẽ khiến trẻ “học” và áp dụng vào yêu khi chúng trở thành người lớn. Nói cách khác, trẻ dễ bị cuốn hút bởi những người gợi cho chúng ký ức về mối quan hệ của cha mẹ.

Một gia đình thiếu vắng những cử chỉ, lời nói bày tỏ tình yêu thương, chỉ có stress và sự căng thẳng chính là môi trường độc hại với trẻ. 

Trẻ chưa đủ trưởng thành để hiểu chuyện nhưng chúng cảm nhận được chuyện không ổn đang diễn ra. Và mỗi khi cha mẹ trấn an trẻ rằng “mọi chuyện đều ổn” trong khi cảm nhận của trẻ mách rằng thực tế không phải vậy, thì cuối cùng trẻ dễ mất niềm tin vào bản năng của mình.

Một khả năng nữa có thể xảy ra khi trẻ sống trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc của cha mẹ là chúng trở nên sợ hãi việc gắn kết với một ai đó khi đã trưởng thành, thề rằng không bao giờ rơi vào mối quan hệ như của cha mẹ. 

Kết cục là chúng chỉ muốn những mối tình thoáng qua, chủ động phá hủy tình cảm khi người kia đến quá gần mà mình lại sợ tổn thương.

2. Cuộc hôn nhân sẽ giết chết cả cảm xúc và tinh thần bạn

Để duy trì trạng thái mệt mỏi này, bạn sẽ tốn rất nhiều năng lượng. Bạn cứ nghĩ cố gắng sống trong cái vỏ bọc tốt đẹp, tiếp tục sống giả dối cho đến khi con cái lớn khôn thì một trang mới của cuộc sống sẽ bắt đầu.

Bạn không nghĩ rằng tinh thần, cảm xúc của mình đang bị hủy hoại từng ngày sao? Và khi các con đủ 18 tuổi, bạn đâu có đảm bảo được rằng cuộc ly hôn của cha mẹ không ảnh hưởng nhiều đến chúng như bây giờ?

3. Duy trì hôn nhân thất bại là tự chặn đường hạnh phúc

“Cố gắng sống với nhau vì con” tước đi của bạn cơ hội giải quyết các vấn đề tình cảm, và đóng mọi cánh cửa có thể mở ra cho bạn con đường dẫn đến tình yêu đích thực.

Nếu tim bạn không yên, bạn sống giả dối vì con, vì gia đình, vì người thân… đấy là cuộc sống khổ sở, ngột ngạt nhất. Sống như thế còn bất hạnh hơn ly hôn. Tại sao không chọn cắt một lần rồi thôi, cho thanh thản?

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]