Lý Nhã Kỳ đến LHP Cannes với tư cách gì?

(ĐSPL) - Tuyên bố rời xa showbiz gần một năm nay, mới đây khán giả vẫn thấy Lý Nhã Kỳ xuất hiện trong sự kiện LHP Cannes 2015.

15.6033

Những ai có thể đến Cannes?

luôn là điểm đến hấp dẫn của hơn 30.000 diễn viên, đạo diễn nổi tiếng trên khắp thế giới. Năm nay, LHP danh giá này đã bước sang tuổi 68, một con số đáng ngạc nhiên nhất đối với bất kỳ một LHP nào trên thế giới.

Tuy nhiên, có nguồn tin cho rằng, LHP Cannes thực chất là một hội chợ, chốn hội hè của những người nổi tiếng và giàu có. Bất cứ ai cũng có thể đến Cannes để vui chơi. Nếu có tiền, ai cũng có thể dễ dàng kiếm được một bộ vé VIP đi dự tất cả các bữa tiệc và sự kiện đình đám tại Cannes.

Theo đó, ở Cannes có vô số các hoạt động ngoài chuyên môn phim ảnh. Các nhãn hàng đều có thể đến để quảng bá thương hiệu của họ tại đây. Và cách quảng bá nhanh nhất, hiệu quả nhất chính là mời các ngôi sao hàng đầu thế giới đến sự kiện này.

Phóng to

Lý Nhã Kỳ xinh đẹp, lộng lẫy trên thảm đỏ LHP Cannes.

Do đó, cũng tại Cannes có vô số các ngôi sao nổi tiếng đến từ khắp nơi đến, dù họ chẳng tham gia bất cứ phim nào tham dự các hạng mục tranh giải tại Cannes. Họ vẫn đàng hoàng xuất hiện tại các sự kiện thảm đỏ trong khuôn khổ liên hoan này.

Cựu hoa hậu thế giới người Ấn Độ, Aishwarya Rai, nhan sắc được bình chọn là hoa hậu thế giới đẹp nhất mọi thời đại, hầu như năm nào cũng xuất hiện tại Cannes. Cho dù có năm cô mới sinh em bé xong, thân hình phát tướng, trông xấu tệ. Tất nhiên cô chẳng có bộ phim nào tham gia tranh giải tại Cannes trong những lần xuất hiện. Nhưng mọi người vẫn vỗ tay hoan nghênh.

Ngôi sao màn ảnh Trung Quốc, cũng là nữ hoàng thảm đỏ tại các liên hoan phim, Phạm Băng Băng năm nào cũng nổi bật trên thảm đỏ LHP Cannes. Hình ảnh của cô luôn được báo chí quốc tế chăm sóc rất cẩn thận. Nhưng chẳng phải năm nào cô cũng có phim tham dự. Cô đến Cannes theo lời mời của các hãng thời trang cao cấp.

Thậm chí, “diễn viên hạng bét” như Bạch Linh, năm ngoái cũng xuất hiện tại Cannes mà chẳng thấy ai thắc mắc. Hay như cựu siêu mẫu nổi tiếng Claudia Schiffer cũng đến Cannes thường xuyên dù rằng cô chỉ đóng được một hai bộ phim dở tệ.

Có thể nhận thấy, việc nhà tài trợ đưa các nghệ sĩ Việt đến Cannes là một điều rất tích cực. Bởi không có cơ hội này, có lẽ rất khó có nghệ sĩ nào đủ sức đến Cannes để dạo chơi. Chi phí để đưa đoàn nghệ sĩ Việt đến Cannes ước tính là khá lớn.

Các nghệ sĩ được trải nghiệm những dịch vụ sang trọng nhất. Mà chưa bao giờ họ có thể hình dung ra mình lại có thể được sống như vậy. Nhà tài trợ phải trả cho mỗi nghệ sĩ 5.000 euro cho 15 phút đi trực thăng, du lịch du thuyền, đưa đón sân bay và một bữa tối tại Cannes. Đoàn chỉ ở Cannes duy nhất một ngày.

đến Cannes với tư cách gì?

Phóng to

Lý Nhã Kỳ chọn cho mình những chiếc váy đẳng cấp. 

Sao Việt tham dự LHP Cannes đến nay đã được 5 lần nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ hình ảnh nào của các sao Việt được “lọt vào” ống kính của báo chí quốc tế.

Ngoài ra, rất nhiều người còn cảm thấy ê chề, thất vọng khi sao Việt đến Cannes chỉ góp mặt trong phần đầu của buổi lễ. Đến phần chính của LHP như các buổi công chiếu các bộ phim dự thi hay lễ trao giải thì hoàn toàn không có bóng dáng.

Những hình ảnh gửi về toàn thấy các hình ảnh ăn uống, vui chơi, du lịch: được đi du thuyền, ăn uống ở nhà hàng, thậm chí là trò chuyện cùng nhau và xem lại những bức ảnh trên thảm đỏ.

Năm nay Lý Nhã Kỳ được mời tham dự sự kiện này. Được biết Lý Nhã Kỳ tham dự liên hoan phim, theo lời mời chính thức từ ban tổ chức với tư cách một nghệ sĩ Việt Nam để lại nhiều dấu ấn trong các sự kiện quốc tế, chứ không đi theo lời mời của một hãng rượu mạnh. Lý Nhã Kỳ đi khá lặng lẽ, gần đến ngày LHP diễn ra, mọi người mới biết có sự tham gia của nữ diễn viên.

Dù có một mình nhưng khác với mọi năm, chuyến đi của cô không gây thất vọng, trái lại còn nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả. Bởi Lý Nhã Kỳ không đi quảng cáo rượu, không le ve ngoài lề liên hoan phim như những ngôi sao khác, cô tham dự sự kiện thật sự với các hoạt động dày đặc từ việc dự thảm đỏ khai mạc đến các bữa tiệc dành cho nghệ sĩ thế giới, tham dự công chiếu các bộ phim quan trọng dự giải…

Phóng to

Lý Nhã Kỳ tự tin đọ sắc cùng Phạm Băng Băng.

Lý Nhã Kỳ cũng là một trong những nghệ sĩ khách mời đến từ châu Á được ban tổ chức chăm sóc cẩn trọng, cô có vệ sĩ riêng theo dõi từng bước đi trong các sự kiện tại Cannes.

Tham gia sự kiện thảm đỏ, Lý Nhã Kỳ chọn cho mình những chiếc váy đẳng cấp. Những bộ váy, phụ kiện thuộc nhiều nhà mốt danh tiếng ở dòng sản phẩm Haute Couture (trang phục cao cấp) như Alexis Mabille, Tadashi Shoji, Dior... không chỉ được đánh giá cao về tính thẩm mỹ mà còn giúp cô che được khuyết điểm của vóc dáng.

Giữa rừng mỹ nhân lộng lẫy, vẻ tinh khôi của Lý Nhã Kỳ tạo được những điểm nhấn riêng, không kém cạnh các mỹ nhân trên thảm đỏ Cannes như Phạm Băng Băng. Nhiều khán giả còn khen Lý Nhã Kỳ đẹp hơn cả Phạm Băng Băng.

Bộ cánh đẹp cùng phong thái tự tin giúp Lý Nhã Kỳ tỏa sáng trước hàng trăm ống kính phóng viên. Cô giữ vững phong thái điềm tĩnh, sang trọng và cuốn hút khi sải bước trên thảm đỏ. Lần đầu tiên một ngôi sao Việt Nam có được vinh dự khi thu hút rừng ống kính của phóng viên nước ngoài.

Phóng to

Lý Nhã Kỳ đầu tư hình ảnh cho sự kiện Cannes này là vì tự ái dân tộc.

Lý Nhã Kỳ đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi đánh giá cao từ quan khách, khán giả và những người liên quan đến giới thời trang. Rõ ràng, lần đầu tiên có một sao Việt không bị muối mặt, bị ném đá khi tham dự liên hoan phim này như mọi năm.

Cô cho biết việc đầu tư hình ảnh cho sự kiện Cannes này là vì tự ái dân tộc: "Tôi không muốn kém cạnh các ngôi sao quốc tế khi đứng trên thảm đỏ, vì rõ ràng, đây là một cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh người phụ nữ Việt Nam duyên dáng và hiện đại. Các sao châu Á đều rất chú trọng đến khoản trang phục, vì vậy, tôi cũng không cho phép mình xuề xòa, làm cho có".

Người đẹp còn thể hiện sự đầu tư ở việc mời nhiếp ảnh và chuyên gia trang điểm riêng tới Pháp. Họ giúp hình ảnh của cô luôn chỉn chu mỗi khi xuất hiện. Trước đó, ê-kíp của Lý Nhã Kỳ đã bàn bạc, chọn ra phong cách đặc trưng là những bộ váy cape (áo choàng không tay) để mặc trong những ngày qua.

Trang phục phải thỏa mãn tiêu chí chung là thanh lịch, cổ điển và sang trọng. Từ trang phục, chuyên gia trang điểm của Lý Nhã Kỳ sẽ sáng tạo ra kiểu tóc phù hợp. "Để có một hình ảnh chuyên nghiệp nhất trên thảm đỏ quốc tế, bạn cần một êkíp chứ không thể tự mình ôm đồm hết được", Lý Nhã Kỳ giải thích.

Tuyên bố rời xa showbiz gần một năm nay, khán giả vẫn thấy Lý Nhã Kỳ xuất hiện trong nhiều sự kiện thời trang, giải trí trong và ngoài nước với vai trò doanh nhân, khách mời...

NGUYÊN VŨ (Tổng hợp)

XEM THÊM VIDEO:

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]