Lyon chiêu mộ thành công Claudio Beauvue: Bộ ba đáng sợ của Lyon

Lyon vừa chiêu mộ thành công Claudio Beauvue với giá 5,5 triệu euro. Phát hiện lớn nhất của Ligue 1 mùa vừa qua đồng ý đến Gerland theo hợp đồng 4 năm. Với thương vụ này, giới chuyên môn nhận định Lyon đang sở hữu một bộ ba đáng sợ với Beauvue - Lacazette và Fekir.

15.5869

Cùng Lacazette (phải) và Fekir, Beauvue (ảnh nhỏ) hứa hẹn sẽ giúp Lyon hình thành nên một bộ ba đáng gờm

BEAUVUE LÀ AI?
Cách đây 2 mùa, Beauvue còn đang chơi ở hạng Nhì Pháp trong màu áo Bastia và chỉ là một cầu thủ vô danh. Tuy nhiên, quyết định gia nhập Guingamp mùa Hè 2014 đã thay đổi tất cả. Cầu thủ 27 tuổi này trở thành thủ lĩnh trên hàng công Guingamp. Những cống hiến của Beauvue mang tính sống còn với đội chủ sân Roudourou. Với 27 bàn trên mọi đấu trường, Beauvue là phát hiện mới của bóng đá Pháp và là mục tiêu săn đón của nhiều đội bóng lớn như Marseille, Lyon và cả Arsenal.

Tuy nhiên, Beauvue đã chọn Lyon vì 2 lẽ. Thứ nhất, anh có cơ hội thi đấu đỉnh cao và qua đó giành suất khoác áo ĐT Pháp dự EURO 2016. Thứ hai là để được tái ngộ người bạn Alexandre Lacazette. Trong phát biểu mới nhất, tiền đạo 27 tuổi này cũng thừa nhận, những cuộc trò chuyện kéo dài hàng giờ đồng hồ với Lacazette tác động không nhỏ tới lựa chọn của anh. Marseille sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tiền lương (200.000 euro/tháng), nhưng Beauvue vẫn quyết đến Lyon với khoản lương khiêm tốn hơn, chỉ 150.000 euro/tháng (37.500 euro mỗi tuần), chứng tỏ á quân Ligue 1 có sức hút đến thế nào.


ĐÁNG SỢ HƠN HÀNG CÔNG PSG?
Không phải bán đi bất cứ ngôi sao nào, Lyon còn thành công với kế hoạch tìm kiếm “hàng nội chất lượng cao”. Và Beauvue đáp ứng mọi yêu cầu của chủ tịch Jean-Michel Aulas cùng HLV Hubert Fournier. Có Beauvue, Mãnh sư thiết lập bộ ba tấn công có thể xem là mạnh nhất, có chiều sâu nhất Ligue 1 mùa tới. Beauvue - Lacazette - Nabil Fekir với sức trẻ, tài năng và sự gắn kết hứa hẹn sẽ còn bùng nổ khủng khiếp hơn hàng công vốn nổi tiếng nhiều ngôi sao như Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Ezequiel Lavazzi, Javier Pastore hay Lucas Moura của PSG. Nếu như mùa trước, bộ ba Pastore-Ibra-Cavani chỉ có 42 bàn cho nhà ĐKVĐ Pháp, thì “tam giác tấn công của Lyon” ở mùa 2015/16 gồm Beauvue - Lacazette - Fekir ghi tổng cộng tới 57 bàn thắng tại Ligue 1 mùa trước. Một con số so sánh đáng chú ý và được chờ đợi.

Là cầu thủ chơi rất đa năng, Beauvue (có thể chơi mọi vị trí ở tuyến giữa và hàng tiền đạo) được đánh giá rất cao ở khả năng chọn điểm rơi cực tốt, nhạy cảm trước khung thành đối phương. Đây rõ ràng là những tố chất cực kỳ cần thiết để hỗ trợ cho bộ đôi Fekir-Lacazette. Bên cạnh đó, sự có mặt của Beauvue cũng sẽ cho phép Fekir và Lacazette chơi tự do hơn, qua đó càng phát huy được khả năng bùng nổ tiềm ẩn của hai cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1 mùa trước. 

Sở dĩ gọi đây là một vụ đầu tư khôn ngoan của Lyon vì khi cậu bạn thân Beauvue góp mặt, Lacazette sẽ có thêm cơ sở để ở lại sân Gerland. Hơn nữa, không cần tiêu tốn nhiều tiền, Mãnh sư vẫn đạt được mục tiêu lớn trong chuyển nhượng. Hy vọng vào mùa giải mới, phong độ trên sân của Beauvue sẽ đáp ứng được những kỳ vọng lớn lao từ Lyon, và nhờ đó giúp đội bóng chủ quản thách thức sự thống trị bấy lâu nay của PSG.

“Khó mà từ chối được Lyon”
Khi mùa 2014/15 khép lại, Beauvue từng cho biết, ưu tiên số 1 của anh là sang Premier League. Tuy nhiên, khi Lyon ngỏ lời muốn đưa anh về, chân sút 27 tuổi này đã không thể từ chối lời đề nghị hấp dẫn của đội bóng từng 7 lần liên tiếp vô địch Ligue 1. “Lyon là một đội bóng giàu truyền thống và có tham vọng lớn của Pháp. Những điều kiện thi đấu tại Lyon khiến những cầu thủ như tôi khó lòng từ chối gia nhập”.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]