Mặc quần bò dễ mắc bệnh nan y

Mặc quần bò có nguồn gốc từ Trung Quốc rất dễ mắc bệnh nguy hiểm chết người như bệnh bụi phổi.

15.6093
Nhiều nhà máy ở miền Nam Trung Quốc đã sử dụng công nghệ phun cát để mài quần jeans (quần bò). Công nghệ này có liên quan đến một loại bệnh nguy hiểm chết người mang tên silicosis hay còn gọi bệnh bụi phổi.

 
Theo đó, khi những chiếc quần bò được mài bằng công nghệ phun cát, những hạt cát sẽ dính và lưu lại trong quần. Người sử dụng nếu hít phải những chất khoáng nhiễm độc trong cát sẽ có khả năng mắc bệnh bụi phổi.


Đặc điểm của bệnh là phát triển các hạt ở 2 phổi gây khó thở, đau ngực, ho ra máu. Nguy hiểm hơn một khi nhiễm bệnh, người bệnh không thể chữa trị tận gốc và thường tử vong ở độ tuổi từ 40-45.

Phun cát mài quần là công nghệ dùng cát để làm tăng quá trình mài mòn vải, thường được các nhà sản xuất quần jeans sử dụng. Công nghệ này sử dụng rộng rãi vào những năm 1990, 2000. Sau đó, đến năm 2004, một bác sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã phát hiện ra mối liên hệ giữa việc phun cát và bệnh bụi phổi.

Kể từ đó, các nước ban hành lệnh cấm sử dụng phương pháp này. Tuy nhiên, hiện nó vẫn tồn tại ở Trung Quốc và nhiều quốc gia kém phát triển khác.


Ở Việt Nam, bệnh bụi phổi là bệnh chiếm tỷ lệ cao nhất trong 28 bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm hiện nay. Nguyên nhân là do người lao động thường xuyên tiếp xúc với môi trường nhiều khói bụi, phổ biến là ngành than và khai thác cát.




Lại Hoa/VTV  News

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]