Mắc ung thư vẫn tưởng bị muỗi đốt

(Kiến Thức) - Gia đình Connie McAughey 3 tuổi (Anh) bất ngờ khi biết con gái duy nhất mắc ung thư dù trước đó bé không có dấu hiệu bất thường nào ngoài một vết muỗi đốt nhỏ.

31.2004

Ngay cả khi vết thương mãi không có tín hiệu lành, chuyển sang màu đen và sưng nhẹ thì gia đình vẫn đinh ninh Connie chỉ bị dị ứng mà thôi.

Vì không hiểu rõ tình hình sức khỏe con gái, bố mẹ Connie sử dụng thuốc kháng sinh histamin để điều trị cho bé. Sau thời gian dài uống thuốc không thuyên giảm, Connie được đi khám ở bệnh viện. Tại đây, mọi người ngỡ ngàng khi biết nó không phải là vết thương bình thường mà là dấu hiệu của căn bệnh bạch cầu lyphoblastic cấp tính (ALL).

Nói về căn bệnh, tiến sĩ Mark Velangi đến từ Bệnh viện Nhi Birmingham cho biết:" Connie có khả năng đối diện với nguy cơ nhiễm trùng và nó có thể lây lan nhanh chóng ra khắp cơ thể. May mắn là cô bé được phát hiện ngay từ giai đoạn đầu nên hiệu quả quá trình điều trị tương đối khả quan”.

Mark  cũng cho biết nguyên nhân vết thương chuyển sang màu đen là do hệ thống miễn dịch của Connie bị suy yếu và không có khả năng bảo vệ các tế bào, khiến nó dễ bị tấn công bởi các yếu tố có hại.

Ngay sau khi phát hiện, Connie được thực hiện hóa trị và kết quả rất tích cực. Các bác sĩ tiên lượng căn bệnh sẽ được đánh bại hoàn toàn trong thời gian không xa.

Chia sẻ về bệnh tình con gái, mẹ cô bé cho biết họ hoàn toàn bất ngờ khi biết tin cô bé mắc bệnh. Bà cũng nói thêm: “Con bé không có dấu hiệu đáng ngờ nào, điều duy nhất tôi thấy bất an đó là vết thương nhỏ trên da của bé chuyển sang màu đen chứ không mất đi”.

Thời gian tới, Connie tiếp tục được thực hiện hóa trị mỗi tháng một lần đến đầu năm 2016 để đảm bảo bệnh không có cơ hội tái phát. 
Bệnh bạch cầu lyphoblastic cấp tính (ALL) là một bệnh ung thư dòng tủy ở các tế bào máu, đặc trưng bởi sự tăng trưởng nhanh chóng của các tế bào máu trắng bất thường tích tụ trong tủy xương và ảnh hưởng đến việc tạo ra các tế bào máu bình thường.
Khi mắc, người bệnh thường cảm thấy mệt mỏi, khó thở, dễ bị bầm tím, chảy máu, và tăng nguy cơ nhiễm trùng. Cho đến nay nguyên nhân chính xác gây bệnh chưa được xác định rõ, rất có thể nó bắt nguồn từ những bất thường trong cấu trúc DNA.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]