Mách bà bầu cách chữa viêm đường niệu

Lá chua me có vị chua, tính lạnh, có tác dụng thanh nhiệt, giải khát, lợi tiểu có công dụng chữa viêm đường niệu rất hiệu quả.

15.5906
>>

Đã hơn 5 năm theo anh về làm dâu của mẹ, con thấy thật may mắn khi được làm con của mẹ. Vì con biết những tháng ngày ở cữ một tay mẹ chăm sóc con và cu Bi thêm nữa là em Huyền đang mang thai đôi ở tuần thứ 12 đã cho con hiểu thêm về mẹ. Sự tỉ mỉ chăm sóc tận tình của mẹ đã khiến cho con và Huyền vượt qua được rào cản mẹ chồng nàng dâu.
 
Ngày con và cu Bi được mẹ đón về chăm sóc thế mà bao khó khăn, vất vả mẹ chẳng ca thán lấy một lời. Từ sáng cho tới tối bẫm mẹ luôn tay luôn chân, nếu rảnh một chút thì mẹ lại gần cu Bi ôm hôn, vuốt ve nựng suốt vì mẹ sợ mai mốt con và cu Bi ra thành phố, mẹ bận chuyện đồng áng sẽ không thể ra chơi nhiều.
 
Lòng nhân hậu, bao dung của mẹ đã cảm hóa được chị em con nên giữa con và Huyền đều rất mực nhường nhịn, trên dưới. Những tháng ngày sống chung với mẹ đã không còn khoảng cách mẹ chồng nàng dâu bởi sợi dây vô hình là tình yêu thương bao la của mẹ đã gắn kết tình cảm mẹ con mình ngày thêm sâu đậm.
 
Huyền đang mang thai đôi nên được mẹ chăm sóc cẩn thận lắm. Mẹ bảo mang thai đôi cần phải được bồi bổ, giữ gìn hơn rất nhiều. Từng bữa ăn đều do tự tay mẹ chế biến, mẹ bảo bây giờ gia súc, gia cầm đều nuôi tăng trọng, rau xanh thì phun nhiều thuốc sâu nên sơ sẩy một chút là hại sức khỏe lắm. Nhất là đợt dịch tai xanh vừa rồi nên mẹ rất lo ngại cho Huyền và thai nhi trong bụng vì không biết ăn gì để vừa đảm bảo sức khỏe về chất lượng dinh dưỡng lại an toàn về mặt vệ sinh.
 
Đấy là với riêng Huyền và còn các thành viên trong gia đình nữa thì sao? Nên mẹ luôn tự tay chế biến các món ăn. Món ăn của mẹ còn có một nét riêng đó là tình yêu thương mẹ giành cho cả nhà. Không chỉ có Huyền mà mọi thành viên trong gia đình đều được mẹ chăm sóc rất chu đáo...
 
Viêm đường tiết niệu là chứng bệnh khá phổ biến ở bà bầu. (ảnh minh họa)
 
Con nhớ có lần em Huyền từ trong toilet đi ra than phiền với mẹ là dạo này thấy đau nhói ở bên trái bụng dưới, lúc đi tiểu không hết nước tiểu và có cảm giác là nước tiểu vẫn còn trong bàng quang nhưng không đi ra hết được nên mỗi lần như thế lại thấy đau ở bên trong nhiều lúc còn thấy đi tiểu buốt nữa.
 
Vẻ mặt mệt mỏi, tâm trạng uể oải vì thiếu ngủ làm Huyền tụt đi mấy cân bởi mỗi đêm dậy đi tiểu phải mất thời gian rất lâu và có đêm đi tới mấy lần liền. Huyền đi khám thai định kỳ và xét nghiệm nước tiểu cũng có kết quả là bạch cầu 3+, hồng cầu 1+ bị viêm đường niệu. Bác sĩ còn nói chứng viêm đường tiết niệu hầu như bà bầu nào cũng đều mắc phải nhưng nếu biết cách điều trị thì sẽ thuyên giảm. Bác sĩ chỉ khuyên Huyền nên uống nhiều nước và hẹn lần khám sau nếu còn viêm đường tiết niệu sẽ kê đơn…

Mặc dù em rất chịu khó uống nhiều nước nhưng chứng són tiểu vẫn không thuyên giảm mà còn kèm theo chứng nôn ói, đau lưng,  xương chậu và vùng xung quanh. Nhiều lúc cảm giác nóng lạnh thất thường trong người làm cho Huyền luôn cáu giận vô cớ.

Cho tới khi mẹ sắc nước để Huyền uống, thứ nước gì đó màu vàng vàng, chua chua lại có mùi thơm dễ chịu thì Huyền thấy cảm giác dễ chịu hẳn, đi tiểu buốt không còn nữa. Hỏi ra mới biết mẹ đã hái lá chua me đất ở sau vườn sắc cho Huyền uống. Mẹ bảo lá chua me kết hợp với cây mã đề và râu ngô sẽ rất tốt cho những ai bầu bí gặp trở ngại khi đi tiểu buốt, tiểu rát.
 
Vì theo Đông y lá chua me có vị chua, tính lạnh, có tác dụng thanh nhiệt, giải khát, lợi tiểu. Còn trong râu ngô chứa nhiều chất như chất béo, vitamin C, vitamin A, vitamin K và các khoáng chất khác nữa. Râu ngô và bông mã đều có tác dụng lợi tiểu, chống viêm nhiễm. Nước lá mẹ nấu từ thành phần râu ngô, bông mã đề và chua me đất đã sớm giúp Huyền thoát khỏi chứng tiểu tiện khó, đau rát nữa…
 
Lá chua me đất chữa viêm đường tiết niệu hiệu quả. (ảnh minh họa)

Mà những thứ lá đó đâu cần nhiều chỉ cần một lượng nhỏ theo tỷ lệ hợp lý như 60 g chua me đất, 20 g mã đề và 20 g râu ngô sắc lấy một thang uống trong ngày và cứ uống liên tục 3-4 ngày thì chứng són tiểu và viêm đường tiết niệu sẽ giảm. Huyền đã rất tin bàn tay chăm sóc của mẹ nên em nghe mẹ lắm, mấy ngày tích cực uống nước và Huyền thấy đỡ hẳn bởi lượng khí hư cũng không còn ra quần chip nhiều, đi tiểu không thấy buốt và cảm giác đau bên trái bụng dưới không còn.

Đến ngày kiểm tra sức khỏe định kỳ và qua xét nghiệm nước tiểu nhận thấy Huyền không còn bị viêm đường tiết niệu nữa, thai nhi trọng bụng thì khỏe mạnh nên tâm trạng Huyền vui vẻ, phấn khởi ra mặt…

Bây giờ mẹ lại càng bận rộn hơn không chỉ với cu Bi mà còn hai nàng công chúa mà Huyền mới sinh được 5 ngày. Con chẳng biết nói gì hơn chỉ biết thầm cảm ơn mẹ bởi mẹ đã cho được làm con của mẹ.
AloBacsi.vn(Theo Eva.vn)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]