Mai Phương Thúy: 'Bận rộn nhưng vui và thú vị'

"Trong vòng chưa đầy chục ngày kể từ khi đặt chân đến Ba Lan (5/9), tôi và hơn 100 thí sinh khác đã phải di chuyển bằng đường bộ gần 2.000 km qua nhiều địa danh khác nhau. Mọi việc có thể nói là ổn. Dù bận rộn nhưng thú vị và ai cũng cảm thấy vui vẻ", từ cuộc thi Miss World, Hoa hậu Mai Phương Thúy chia sẻ.

15.6033

- Lý do nào khiến mọi người khó liên lạc với chị trong khi chị cũng ít thông tin về Việt Nam?

- Hoạt động bận rộn là lý do chính. Chúng tôi rất ít thời gian rỗi, nên chỉ thỉnh thoảng tôi mới gọi về cho gia đình hoặc bạn bè, mà múi giờ thì chênh lệch nên những lần gọi điện toàn vào lúc 3-4h sáng (giờ Việt Nam).

Còn nữa, hai chiếc điện thoại tôi mang sang đây đều bị trục trặc: cái thì không bắt được sóng, cái thì hết pin không sạc được.

Hoa hậu VN Mai Phương Thúy. Ảnh: NewTalent.

- Một ngày làm việc, sinh hoạt của chị bắt đầu ra sao?

- Chúng tôi hoạt động theo lịch của từng ngày. Như hôm qua (14/9) chẳng hạn, ở Katowice chúng tôi có cuộc họp báo vào buổi sáng, rồi sau đó là 2 buổi biểu diễn ở nhà thờ và quảng trường thành phố.

Chúng tôi sẽ tập thử cho buổi biểu diễn trang phục đêm chung kết, mỗi người giới thiệu về nhà thiết kế trang phục cho mình. Thường chúng tôi kết thúc một ngày hoạt động khá muộn, chừng 23h mới đi ngủ.

- Việc giao lưu, tiếp xúc với mọi người của các thí sinh Hoa hậu Thế giới có gì khó khăn?

- Việc quản lý của Ban tổ chức (BTC) rất nghiêm ngặt. Hầu như mọi người ở ngoài không được tiếp xúc với các thí sinh, trừ khi được phép của BTC hoặc khi tham gia các hoạt động ngoài phố thì có thể chụp hình, thăm hỏi nhưng đều có vệ sĩ giám sát chặt chẽ.

- Ở nhà mọi người và gia đình chị rất hồi hộp về khả năng đoạt giải. Chị có thể nói gì lúc này?

- Tất cả các thí sinh chỉ biết tuân thủ, làm tốt những yêu cầu, hoạt động của BTC sắp xếp. Mọi hoạt động của thí sinh đều được người của BTC theo dõi, giám sát từ xa nên không ai có thể biết họ đánh giá như thế nào. Bản thân tôi xác định mình phải cố gắng hết sức để thể hiện rõ bản sắc văn hóa, truyền thống cũng như đức tính tốt đẹp của dân tộc, giúp bạn bè thế giới hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam.

(Theo Tiền Phong)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]