Mai Phương Thúy sẽ dự Miss World với tâm thế tốt nhất

Gầy hơn nhiều so với hồi mới tham gia vòng chung kết miền Bắc, tân Hoa hậu Việt Nam 2006 đang tất bật chuẩn bị cho cuộc tranh tài sắc đẹp thế giới. Dù gặp một vài trục trặc nhỏ trước ngày lên đường, nhưng cô Hoa hậu nhí nhảnh này vẫn hết sức tự tin cùng sánh vai với các người đẹp quốc tế.

15.6055

- Trở thành Hoa hậu Việt Nam, cuộc sống của chị bị xáo trộn ra sao?

- Cũng không nhiều lắm, điều thay đổi lớn nhất là tôi bận rộn hơn trước. Hiện tại tôi sống hơi thu mình lại vì muốn dành thời gian chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2006.

- Đến với cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới tổ chức tại Ba Lan, chị đã chuẩn bị những gì?

- Những ngày này, tôi thực sự không có nhiều thời gian vì phải lo hoàn tất thủ tục. Rảnh lúc nào, tôi lại tranh thủ nghỉ ngơi đảm bảo sức khỏe cho chuyến đi xa. Tôi cũng đã liên lạc với chị Mai Phương (Hoa hậu Việt Nam 2002) và chị Huyền (Hoa hậu Việt Nam 2004) để xin kinh nghiệm và những chỉ bảo cần thiết cho cuộc tranh tài sắp tới.

Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy. Ảnh: Trường Giang.

- Chị đặt niềm tin nào cho mình?

- Nếu không tự tin thì sẽ chẳng thể làm được gì. Tôi tự tin vào bản thân và sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành trách nhiệm với đất nước. Tôi mong mỏi được giới thiệu vẻ đẹp của Tổ quốc đến với bạn bè năm châu, được chứng minh sự giỏi giang, thông minh và sức phấn đấu phi thường của người dân Việt.

- Ngoài thế mạnh về chiều cao, ngoại ngữ (điều mà các Hoa hậu Việt trước rất thiếu khi đến với các đấu trường sắc đẹp thế giới), chị cho rằng mình còn hạn chế điều gì?

- Tôi cần hoàn thiện thêm vốn sống. Tôi thừa nhận mình còn non nớt trong nhiều chuyện. Và những chuyến đi như thế này sẽ giúp tôi đạt được mong muốn.

- Nhưng ngay tại cuộc thi sắp tới, sự non nớt của chị rất có thể trở thành hạn chế nếu chị muốn sánh ngang với các người đẹp quốc tế?

- Đó là mục tiêu lâu dài mà tôi cần phấn đấu. Kinh nghiệm sống đòi hỏi sự tích lũy trong nhiều năm, vậy nếu không tích lũy từ bây giờ thì phải đợi đến khi nào? Càng sống, tôi sẽ càng có cơ hội thu nạp cho mình những kiến thức cần thiết cho bản thân. Và tôi tự tin không có gì là quá muộn.

- Để đạt kết quả cao ở đấu trường Hoa hậu Thế giới, chị còn cần yếu tố nào ngoài sự tự tin sẵn có?

- Tôi cần lời khuyên, sự chỉ bảo và ủng hộ quý báu của mọi người như những gì tôi có được trong thời gian qua. Tôi tin mình có những phẩm chất tốt để cùng sánh ngang với các hoa hậu thế giới. Cũng thật khó để nói trước điều gì, thành quả cuối cùng sẽ trả lời tất cả. Giờ đây tôi chỉ biết nỗ lực hết sức.

- Được đánh giá là người đẹp có tính cách "hồn nhiên", chị nghĩ sự ngây thơ hay nét từng trải mới mang đến thành công cho một Hoa hậu?

- Hãy là chính mình, đó là những gì tôi đã làm. Chỉ cần sống đúng là mình, người khác sẽ nhìn thấy nét đẹp của bạn. Từng trải hay ngây thơ không đóng vai trò quan trọng trong thành công, tất cả phụ thuộc vào sự chân thành.

Mai Phương Thúy trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006. Ảnh: H.A.

- Với nụ cười tươi tắn, chị đã thuyết phục cả khán giả và Ban giám khảo bình chọn cho mình. Nhưng chiếc răng khểnh đó sẽ trở thành điểm bất lợi khi đến với cuộc thi thế giới với những quy chế nghiêm ngặt. Chị phải làm thế nào?

- Tôi biết điều đó, nhưng tôi cũng tin nụ cười thân thiện của tôi sẽ chinh phục mọi người. Ngoại hình chỉ là một phần nhỏ trong việc đánh giá cả con người, tôi tin thế.

- Vài ngày trước, giới thời trang xôn xao thông tin rằng chị không muốn tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Giờ đây chị có thể khẳng định điều gì?

- Đúng là giữa tôi và Công ty Elite - nơi đưa tôi đi thi - có chút hiểu lầm. Bản thân tôi rất thiện ý với cuộc thi, nhưng vì vài trục trặc nhỏ của hai bên nên mới xuất hiện thông tin đó. Bây giờ thì đã ổn thỏa. Tôi khẳng định mình sẽ tham gia dự thi Hoa hậu Thế giới với tâm thế tốt nhất.

Theo lịch, Mai Phương Thúy sẽ lên đường sang Ba Lan vào chiều tối 2/9 cho kịp lịch tập trung Miss World. Tuy nhiên, vì sự hiểu lầm giữa Công ty Elite - nơi giữ bản quyền Hoa hậu thế giới - và Hoa hậu Việt Nam 2006 mà cho tới giờ, thủ tục visa vẫn chưa thể hoàn tất. Đến đêm qua (31/8), đơn xác nhận tham gia dự thi có chữ ký của Hoa hậu Việt Nam mới sang tới Ba Lan. Công ty Elite vẫn chưa chắc chắn ngày tân Hoa hậu lên đường. Mai Phương Thúy có thể vẫn kịp tham dự cả 4 phần thi phụ của Miss World, nhưng sẽ bỏ qua cuộc tìm kiếm Hoa hậu Tài năng, vì cô tự cho mình không có khả năng gì đặc biệt.

Ngoài 50 bộ áo dài, nhà thiết kế Việt Hùng còn trang bị thêm cho tân Hoa hậu khoảng 20 trang phục dạ hội. Hiện tại, Mai Phương Thúy chưa quyết định sẽ mang theo vật biểu trưng nào của Việt Nam đến với cuộc đấu giá tại đấu trường sắc đẹp thế giới. Nón là món quà mà Thúy cất công mang tới Ba Lan làm quà tặng cho các thí sinh Miss World.

Lê Bảo 

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]